Vụ vườn Quốc gia Pù Mát bị xâm hại: Do người dân vào rừng lấy phong lan?

(Baonghean.vn) - Trong vụ việc rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Pù Mát bị xâm hại, báo cáo của Vườn Quốc gia Pù Mát nghi vấn là do các đối tượng chặt hạ cây rừng để lấy phong lan.

Tại văn bản số 279/BC-VQG ngày 31/7/2019 của Vườn Quốc gia Pù Mát gửi đến UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về việc báo cáo tình hình khai thác lâm sản trái phép tại địa bàn xã Môn Sơn (Con Cuông), cơ quan này có nghi vấn việc rừng nguyên sinh bị xâm hại là do các đối tượng chặt hạ để lấy phong lan.

Hiện trường 54 phiến gỗ dỗi được xác định xẻ ra từ 3 cây dổi. Ảnh CTV
Hiện trường 54 phiến gỗ được xác định xẻ ra từ 3 cây dổi. Ảnh CTV

Cụ thể tại văn bản số 279 nêu trong 99 cây gỗ đã bị hạ có 3 cây dổi đã xẻ thành 54 phiến; 96 cây còn lại nằm rải rác tại hiện trường của 5 tiểu khu 833, 836A, 825, 832, 834.

Theo nắm bắt thông tin từ nhân dân thì 54 tấm gỗ dổi khai thác đã rất lâu (có hiện tượng khô, mục), mới tập kết về một chỗ để chờ mưa lũ vận chuyển qua khe Tàng ra khe Khặng.

Số 96 cây còn lại, chủ yếu bị người dân cư trú tại bản Búng và bản Cò Phạt chặt hạ để lấy phong lan, phần lớn gỗ còn nằm tại hiện trường, thời gian chặt hạ từ khoảng cuối tháng 5 đến tháng 6/2019.

Một trong 96 cây gỗ rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Pù Mát bị đốn hạ. Ảnh: CTV
Một trong 96 cây gỗ rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Pù Mát bị đốn hạ. Ảnh: CTV
Vườn Quốc gia Pù Mát cũng nêu ra tại văn bản số 279 những nghi vấn về một số đối tượng (sống tại địa bàn xã Môn Sơn) đã tham gia đốn hạ cây rừng. Qua đó đề xuất Huyện ủy, UBND huyện Con Cuông chỉ đạo Công an huyện chủ trì, thu thập thêm thông tin, điều tra xác minh các đối tượng tổ chức đã chặt hạ số cây gỗ; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Đồn Biên phòng Môn Sơn, UBND xã Môn Sơn tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát ngăn chặn hiện tượng mua bán, vận chuyển lâm sản và lâm sản phụ (phong lan) để tránh xảy ra tình trạng chặt hạ cây rừng lấy phong lan…
Bản Pủng, nơi người Đan Lai sinh sống, nằm trong lõi rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Nhật Lân
Bản Pủng, nơi người Đan Lai sinh sống, nằm trong lõi rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Nhật Lân
Trả lời PV Báo Nghệ An ngày 12/8/2019, ông Lô Văn Thao – Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nói rằng để xác định được đúng đối tượng và mục đích đốn hạ cây rừng, cần phải chờ cơ quan điều tra xác minh làm rõ và có kết luận.

Tuy nhiên, UBND huyện cũng xác định nội dung báo cáo của Vườn Quốc gia Pù Mát là một kênh thông tin quan trọng, và đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường công tác ngăn chặn hiện tượng mua bán vận chuyển lâm sản và lâm sản phụ trái phép; đồng thời, chỉ đạo Công an huyện chủ trì thu thập thông tin, điều tra xác minh làm rõ.

Sơ đồ các vị trí vùng rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Pù Mát bị xâm hại. Ảnh: CTV
Sơ đồ các vị trí vùng rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Pù Mát bị xâm hại. Ảnh: CTV
“Đoàn công tác khám nghiệm hiện trường đã thực hiện xong nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường. Tới đây, UBND huyện Con Cuông sẽ tổng hợp và có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý bước đầu gửi lên UBND tỉnh như đã được chỉ đạo tại văn bản số 5403/UBND-NN ngày 1/8/2019…” - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, ông Lô Văn Thao trao đổi.

Tin mới