Vụ Xuân Nghệ An thắng lợi toàn diện

(Baonghean.vn) - Đến nay Nghệ An đã thu hoạch được trên 2.000 ha lúa vụ xuân. Đánh giá bước đầu, đây là một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.

Ngày 14/5, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Nguyễn Văn Đệ- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu, đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai sản xuất hè thu tại một số địa phương trong tỉnh.

Lúa xuân đạt năng suất xấp xỉ 74 tạ/ha ở Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương
Lúa xuân đạt năng suất xấp xỉ 74 tạ/ha ở Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Đến nay, các địa phương trên đều đang tập trung thu hoạch lúa vụ xuân; một số huyện như Diễn Châu đã gặt được khoảng 40% diện tích và dự kiến đến ngày 20/5 sẽ hoàn thành thu hoạch; huyện Hưng Nguyên thu hoạch 40% diện tích (700 ha), dự kiến 30/5 sẽ gặt xong; riêng huyện Nam Đàn đã thu hoạch được khoảng 20% diện tích.

Kiểm tra, đánh giá năng suất lúa tại Nam Đàn. Ảnh: Phú Hương
Kiểm tra, đánh giá năng suất lúa tại Nam Đàn. Ảnh: Phú Hương

Theo đánh giá ban đầu, năng suất lúa tại các địa phương đều cao hơn vụ xuân năm 2020, như tại huyện Diễn Châu năng suất dự ước đạt 74 tạ/ha, huyện Hưng Nguyên 69,5 tạ/ha... thậm chí có phương đạt 88 tạ/ha.

Tại các địa phương, bà con đều đã làm đất bắc mạ phục vụ sản xuất hè thu. Huyện Diễn Châu dự kiến đến 17/5 sẽ  hoàn thành bắc mạ, huyện Hưng Nguyên đã bắc được 10 ha mạ tại các xã vùng dọc sông Lam, tại Nam Đàn bà con nông dân cũng đã bắt đầu ra mạ sản xuất hè thu.

Lúa xuân Hưng Nguyên năm nay dự kiến đạt 69,5 tạ/ha, cao nhất trong nhiều năm trở lại nay. Ảnh: Phú Hương
Lúa xuân Hưng Nguyên năm nay dự kiến đạt 69,5 tạ/ha, cao nhất trong nhiều năm trở lại nay. Ảnh: Phú Hương

Đánh giá cao những kết quả trên, đồng chí Nguyễn Văn Đệ đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, khẩn trương thu hoạch ngay những diện tích lúa đã chín; nhất là trong điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp, thường có mưa như hiện nay thì đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cũng như việc phơi và bảo quản lúa càng cần được chú trọng.

Nông dân phấn khởi thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Phú Hương
Nông dân phấn khởi thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Phú Hương

Đồng thời, tập trung gieo mạ, làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thu hoạch lúa vụ xuân đến đâu triển khai sản xuất hè thu đến đó. 

Bắc mạ sớm vụ hè thu là chủ trương của ngành Nông nghiệp nhằm né tránh những tác động bất lợi của sản xuất vụ hè thu. Ảnh:: tư liệu Anh Tuấn
Bắc mạ sớm vụ hè thu là chủ trương của ngành Nông nghiệp nhằm né tránh những tác động bất lợi của sản xuất vụ hè thu. Ảnh: tư liệu Anh Tuấn

Đến ngày 14/5, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 2.000 ha lúa vụ xuân. Nhờ thời tiết thuận lợi, cơ cấu bộ giống tiến bộ cũng như áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, theo đánh giá bước đầu, đây là vụ sản xuất được mùa, thắng lợi toàn diện.

Tin mới