Vừa được xóa án tích, thanh niên 9X lại tiếp tục trộm cắp tài sản

(Baonghean.vn) -Ngày 29/3, TAND huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Viết An, SN 1993, ngụ tại xóm 2, Thanh Tân, xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 02/11-25/12/2017, An đã thực hiện hai hành vi phạm tội.

Hành vi thứ nhất, vào khoảng 18 giờ ngày 02/11/2017, An đi bộ một mình đến khu vui chơi giải trí phía sau Trung tâm Văn hóa huyện Tân Kỳ. Tại đây, An đã lấy trộm 01 chiếc mô tơ gắn vào máy ép mía và 01 bình ắc quy để cạnh ô tô đồ chơi trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Viết An. Ảnh: Phương Hảo
Đối tượng Nguyễn Viết An. Ảnh: Phương Hảo.
 Sau khi lấy cắp số tài sản nói trên, An mang chiếc mô tơ đi bán tại quán phế liệu tại khối 10, thị trấn Tân Kỳ được 120.000 đồng; còn bình ắc quy, An mang đi bán tại ga ra sửa chữa ô tô tại xóm 2, Thanh Tân, xã Kỳ Tân với giá 130.000 đồng. Số tiền trên được An dùng để tiêu xài cá nhân.

Hành vi thứ hai, vào khoảng 16 giờ ngày 25/12/2017, An đi bộ từ nhà đến quán ăn Nhà Lá thuộc khối 3, thị trấn Tân Kỳ để chơi. Đến nơi không thấy ai, An đã đi vào trong và lén lút cầm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Lenovo để ở bàn bếp nấu ăn đút vào túi quần rồi đi về nhà.

Ngày 31/12/2017, do lo sợ công an truy tìm, An đã mang chiếc điện thoại trả lại cho chị Phượng là chủ quán. Đến ngày 12/01/2018, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, An đã tự nguyện đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Hội đồng định giá UBND huyện Tân Kỳ đã kết luận tổng số tài sản mà An trộm cắp có trị giá là 1.140.000 đồng.

Xét thấy, trước đó, An đã từng bị TAND huyện Tân Kỳ tuyên phạt 5 năm tù cho hai đợt xét xử về tội trộm cắp tài sản, bị Công an thị trấn Tân Kỳ xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp.

Hiện tại, dù đã được xóa án tích nhưng An không tu chí làm ăn mà vẫn chứng nào tật nấy. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết An 12 tháng tù giam.

Tin mới