Vừa ra tù, nối 'chuỗi' phạm tội vì tàng trữ 1.000 viên hồng phiến

(Baonghean.vn) - Vừa thi hành xong mức án 9 năm tù, hòa nhập cộng đồng chưa được lâu thì Võ Hữu Quyền lại tiếp tục bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 17/12, Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Võ Hữu Quyền (SN 1983), trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Võ Hữu Quyền cùng tang vật. Ảnh:
Đối tượng Võ Hữu Quyền cùng tang vật. Ảnh: Hồng Ngọc

Trước đó, hồi 15h30’ ngày 16/12/2021, tại bản Cửa Rào I, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Công an huyện Tương Dương chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ đối tượng Võ Hữu Quyền về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 1.000 viên hồng phiến, 20gam ma túy đá, 04 điện thoại di động, 01 xe mô tô và 5,3 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên từ một đối tượng lạ mặt tại huyện Tương Dương, đang trên đường mang về để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Võ Hữu Quyền. Ảnh: Hồng Ngọc
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Võ Hữu Quyền. Ảnh: Hồng Ngọc

Được biết, Quyền là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có tiền án 09 năm tù về tội Cướp tài sản. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục đấu tranh điều tra, làm rõ.

Tin mới