Vừa ra tù, tiếp tục buôn cả nghìn viên hồng phiến

(Baonghean.vn) - Lô Xuân Lương đã khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng Lương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; mới ra tù nhưng lại tiếp tục phạm tội.
Ngày 2/11/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lô Xuân Lương trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 1.000 viên hồng phiến.
 Đối tượng Lô Xuân Lương tại cơ quan Công an
Đối tượng Lô Xuân Lương tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, qua thông tin người dân cung cấp và bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/10/2021, tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Quế Phong đồng chủ trì bắt giữ đối tượng Lô Xuân Lương (sinh năm 1997) trú tại bản Liên Phương, xã Châu Kim, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1.000 viên hồng phiến có trọng lượng 96,77 gam.

Tại cơ quan Công an, Lô Xuân Lương đã khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng Lương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; mới ra tù nhưng lại tiếp tục phạm tội.
Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ hình sự đối tượng Lô Xuân Lương để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin mới