Vui ngày hội Trăng rằm trên mọi miền quê

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Trung thu, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức chương trình vui tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

* Chương trình “Vầng trăng cho em” do UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức đã thu hút hơn 1.000 thiếu nhi 2 xã Quỳnh Thanh và Quỳnh Thạch tham gia.

Các em hồn nhiên trả lời câu hỏi và được nhận quà tặng của Chú Cuội và Chị Hằng. Ảnh: Như Thủy
Các em hồn nhiên trả lời câu hỏi và được nhận quà tặng của Chú Cuội và Chị Hằng. Ảnh: Như Thủy

Ngoài những tiết mục văn nghệ chào mừng hoành tráng như múa lân, truyền thuyết Tết Trung thu, sự tích Chú Cuội, đêm hội còn để lại ấn tượng, tình cảm xúc động cho khán giải với các bài múa hát mang chủ đề hạnh phúc gia đình, trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai….

Dịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu giành tặng 30 xe đạp và 30 suất quà trung thu cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi ở 2 xã Quỳnh Thanh và Quỳnh Thạch.

Như Thủy

* Bên cạnh trò chơi dân gian, múa lân, tham gia các phần thi đố vui có thưởng, chương trình “Vui hội Đêm rằm” tại UBND xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) còn có phần giao lưu văn nghệ với các đề: “Vui hội trăng rằm”, “Trung thu nhớ Bác”, “Vầng trăng yêu thương”, “Chia sẻ ước mơ tuổi thơ”…

Đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng tham gia Đêm hội Trăng rằm. Ảnh: Minh Thái
Đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng tham gia Đêm hội Trăng rằm. Ảnh: Minh Thái

Dịp này, UBND xã Nghĩa Hồng đã trao 45 suất qùa cho các em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đây là những phần quà có ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em khi bước vào năm học mới. 

Minh Thái

* Cơ quan Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện, Trung tâm BDCT huyện Nghĩa Đàn tổ chức Đêm hội trăng rằm - Vui Tết trung thu năm 2017.

Đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát quà cho các cháu. Ảnh: Thái Trường
Đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát quà cho các cháu. Ảnh: Thái Trường

Tại đêm hội, các bé được thể hiện tài năng giao lưu văn nghệ như múa, hát, đàn, kể chuyện, bình luận viên thể thao… Hoạt động này giúp các cháu thiếu nhi có thêm cơ hội gặp gỡ, vui chơi, tạo sự gắn bó. Đồng thời đây cũng là món quà đặc biệt ý nghĩa nhằm động viên tinh thần các cháu trong học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, tiếp nối thành tích của các thế hệ con cháu các cơ quan.

 Thái Trường

* Dịp này, được sự ủy quyền của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 4, Hội Phụ nữ cơ sở đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mối suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tặng quà cho các cháu thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo là con của cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện. Ảnh: Lê Phú
Tặng quà cho các cháu thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo là con của cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện. Ảnh: Lê Phú

Đây là hoạt động ý nghĩa của Bệnh viện Quân y 4 trong việc chung tay quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các em trở thành con ngoan, trò giỏi; cố gắng vượt qua bệnh tật vươn lên trong cuộc sống./.

  Lê Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới