Vui Tết sớm trên vùng biên mường Quế

(Baonghean.vn) - Huyện Quế Phong vừa tổ chức cho người dân hai xã Nậm Nhóng và Tri Lễ đón Tết sớm. Đây là hoạt động thường niên của huyện vùng này dành cho 2 cộng đồng dân tộc Mông và dân tộc Khơ mú.

Tết sớm diễn ra tại UBND xã Tri Lễ, tổ chức cho 2 cộng đồng thiểu số người Mông và Khơ mú; trong đó xã Nậm Nhoóng có 4 bản Khơ mú, xã Tri Lễ có 12 bản. Và đặc biệt xã Tri Lễ có 8 bản người Mông nằm dọc tuyến biên giới Việt - Lào trải dài 17,5km. Nhiều bản của hai xã còn khó khăn về giao thông, đời sống người dân vẫn phụ thuộc vào nương rẫy.

Cộng đồng người Mông và Khơ mú tại hai xã Tri Lễ và Nậm Nhoóng trong ngày
Cộng đồng người Mông và Khơ mú tại 2 xã Tri Lễ và Nậm Nhoóng trong ngày "tết sớm" ở trụ sở xã Tri Lễ . Ảnh : Hồ Phương

Việc tổ chức Tết sớm có ý nghĩa mang lại đời sống tinh thần cũng như vật chất cho các cộng đồng thiểu số ở huyện Quế Phong. Qua đây, những vị già làng, trưởng bản, người uy tín còn có cơ hội nói lên tâm tư, nguyện vọng hay những kiến nghị đề đạt đến các cấp chính quyền.

Các hộ gia đình khó khăn nhận quà tết từ chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn. Ảnh : Hữu Vi
Các hộ gia đình khó khăn nhận quà Tết từ chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn. Ảnh : Hữu Vi

Dịp này, chính quyền địa phương trao 16 Giấy khen cho các già làng, trưởng bản, người uy tín các bản. Hàng nghìn suất quà từ các đơn vị như: Ủy ban MTTQ, UBND huyện, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Quế Phong, Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng 4, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã được chuyển đến các gia đình là người Mông và Khơ mú trên địa bàn 2 xã.

16 già làng, trưởng bản, người uy tín ở Nậm Nhoóng và Tri Lễ được chính quyền huyện quế Phong tặng giấy khen trong ngày tết sớm. Ảnh : Hữu vi
16 già làng, trưởng bản, người uy tín ở Nậm Nhoóng và Tri Lễ được chính quyền huyện quế Phong tặng Giấy khen trong ngày Tết sớm. Ảnh : Hữu vi

Dịp này cũng diễn ra các hoạt động văn nghệ, thể thao như: hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ném pao…Các gia đình đồng bào Mông và đồng bào Khơ mú trên địa bàn còn được dự bữa cơm đoàn kết tại trụ sở xã.

Tiết mục văn nghệ
Tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các thiếu nữ Mông đón chào ngày vui của bản làng. Ảnh : Hồ Phương
Trai gái Mông tranh thủ ném pao để
Trai gái Mông với trò ném pao "tìm bạn đời" trong ngày Tết sớm. Ảnh : Hồ Phương

Trước đó, vào ngày 30/01, huyện Quế Phong đã tổ chức cho bà con khu tái định cư thủy điện Hủa Na đón Tết tại xã Thông Thụ. Nhân dịp này, các đơn vị như Đồn biên phòng Thông Thụ, Công ty CP Thủy điện Hủa Na, chính quyền xã đã trao nhiều suất quà cho bà con khu tái định cư. Cá nhân ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cũng trao 17 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ cho các hộ nghèo ở khu tái định cư thủy điện Hủa Na.

 

Tin mới