Vui vụ sắn được mùa

(Baonghean.vn) - Những ngày này, bà con nông dân xã Tam Thái (Tương Dương - Nghệ An) đang hối hả thu hoạch sắn cao sản vụ đầu tiên. Năm nay được mùa, được giá nên bà con phấn khởi.
1.	Tại các rẫy sắn bản Khổi, xã Tam Thái (Tương Dương) những ngày này người dân ra đồng từ sáng sớm thu hoạch vụ sắn cáo sản đầu tiền, để kịp cho chuyến xe của Nhà máy đến vận chuyển. Ảnh: Đình Tuân
Tại các rẫy sắn bản Khổi, xã Tam Thái (Tương Dương), bà con có mặt từ sáng sớm thu hoạch cho chuyến xe của nhà máy đến thu gom. Ảnh: Đình Tuân
 
2.	Ông Lương Hồng Phong (60 tuổi), ở bản Khổi, xã Tam Thái cho biết “ Tuy là năm đầu tiên trồng thử nghiệm nhưng nhìn chung là hộ nào cũng được mùa cả. Gia đình ông trồng hơn 3 sào sắn, sản lượng đạt không giới 5 tấn. Mỗi tấn được bán với giá 1,3 triệu đồng”. Ảnh: Đình Tuân
Ông Lương Hồng Phong (60 tuổi), ở bản Khổi, xã Tam Thái cho biết đây là năm đầu tiên trồng thử nghiệm và hộ nào cũng được mùa. Gia đình ông trồng hơn 3 sào sắn, sản lượng đạt 5 tấn. Mỗi tấn được bán với giá 1,3 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuân
3.	Năm 2017 xã có chủ trương trồng thử nghiệm loại sắn này, dù đã được tuyên truyền vận động nhưng chỉ có 13 hộ tham gia trồng. Vì họ cho răng trồng sẽ không đem lại hiệu quả lại khó bán nên họ không trồng. Năm nay thấy sắn được mùa lại được giá. Hơn nữa nhà máy đến thu tận nới. Nên nhiều người năm trước không trồng giờ mới thấy tiếc, ông Phong cho biết thêm. Trong ảnh các hộ dân đang bế sắn lên đường. Ảnh Đình Tuân
Năm 2017 xã có chủ trương trồng thử nghiệm loại sắn này, có 13 hộ tham gia. "Năm nay thấy sắn được mùa lại được giá. Hơn nữa nhà máy đến thu tận nơi nên nhiều người năm trước không trồng giờ mới thấy tiếc", ông Phong cho biết thêm. Trong ảnh các hộ dân đang gùi sắn sau thu hoạch. Ảnh Đình Tuân
Sắn được tập kết bên đường để nhà máy đến thu mua. ảnh: Đình Tuân
Sắn được tập kết bên đường để nhà máy đến thu mua. ảnh: Đình Tuân
Không chỉ có củ mà cây sắn cũngđược thu mua, mỗi bó cây sắn 15-20 cây dài khoảng 1,2m được bán với giá 6-8 ngàn đồng. Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ có củ mà cây sắn cũng được thu mua để làm giống, mỗi bó cây sắn 15-20 cây dài khoảng 1,2m được bán với giá 6-8 ngàn đồng. Ảnh: Đình Tuân
Gùi sắn nặng trên vai nhưng bà Lô Thị Liên (70 tuổi) không thấy mệt. Bà cho biết “Năm nay được mùa lắm chú ạ, mỗi mình bà làm nhưng vụ này bà thu hoạch được 3 tấn củ và khoảng gần 1 triệu tiền cây nên rất vui”. Cũng như bà Liên nhiều hộ gia đình khác vụ tiếp theo sẽ tăng thêm diện tích trồng. Vì các hộ dân cho rằng thời gian bắt đầu trồng đến khi thu hoạch gần 1 năm, công chăm và phân bón bón không tốn nhiều. Ảnh: Đình Tuân
Bà Lô Thị Liên (70 tuổi) cho biết “Năm nay được mùa lắm, gia đình thu hoạch được 3 tấn củ và khoảng gần 1 triệu tiền cây nên rất vui”. Cũng như bà Liên nhiều hộ gia đình khác vụ tiếp theo sẽ tăng thêm diện tích trồng. Ảnh: Đình Tuân
Hiện tại sắn được thu mua với giá 1.300 đồng/kg. Ảnh: Đình Tuân
Hiện tại sắn được thu mua với giá 1.300 đồng/kg. Ảnh: Đình Tuân
8.	Ông Vi Viết Kiều - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Tương Dương) cho biết “Những năm qua, ngoài chú trọng phát triển phát triển cây lúa nước, xã còn chuyển đổi một số cây trồng không có hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây sắn. Năm 2017 có 13 hộ đăng ký trồng thử nghiệm, bước đầu thấy hiệu quả nên hiện nay có khá nhiều hộ đăng ký trồng vụ năm 2018”. Trong ảnh xe của Nhà máy tinh bột sắn đến tận nơi để thu mua. Ảnh: Đình Tuân
Ông Vi Viết Kiều - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Tương Dương) cho biết “Những năm qua, ngoài chú trọng phát triển cây lúa nước, xã còn chuyển đổi một số cây trồng không có hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây sắn. Năm 2017 có 13 hộ đăng ký trồng thử nghiệm, bước đầu thấy hiệu quả nên hiện nay có khá nhiều hộ đăng ký trồng vụ năm 2018”. Trong ảnh xe của Nhà máy tinh bột sắn đến tận nơi để thu mua. Ảnh: Đình Tuân
Năm này ngoài ngoài niềm vui được mùa được giá thì các hộ trồng sắn còn có thêm niềm vui đó mới được mở một con đường rộng rãi nên xe ô tô vào được tận nơi để thu mua cho bà con nên bà con cũng đỡ vất vả. Ảnh Đình Tuân
Năm nay, ngoài niềm vui được mùa được giá thì các hộ trồng sắn còn có thêm niềm vui khi có đường mới mở nên xe ô tô vào được tận nơi để thu mua sản phẩm. Ảnh Đình Tuân

Tin mới