Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Nga

(Baonghean.vn) - Chiều 3/11, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An tổ chức Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2018) và 60 năm thành lập Hội hữu nghị Nga – Việt.
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An Ngô Xuân Phùng hy vọng tình hữu nghị Việt - Nga mãi luôn được giữ vững, bền chặt. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An Ngô Xuân Phùng báo cáo những hoạt động nổi bật của Hội trong thời gian qua. Ảnh: Mỹ Nga
Tại buổi giao lưu, các hội viên đã ôn lại lịch sử hào hùng, ý nghĩa trọng đại của Cách mạng tháng Mười Nga. Cách đây 101 năm, ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I.Lenin, Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi và đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Cách mạng tháng Mười thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng Tháng Mười Nga cũng tạo nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt - Nga. Vượt qua thử thách của thời gian và những thăng trầm lịch sử, mối quan hệ giữa hai dân tộc vẫn không ngừng phát triển và củng cố.
Các hội viên cùng nhau thể hiện khí thế hào hùng của bài hát
Các hội viên cùng nhau thể hiện khí thế hào hùng của bài hát "Thời thanh niên sôi nổi". Ảnh: Mỹ Nga
Là một tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh với nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An đã trở thành “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc Việt – Nga nói chung và nhân dân hai tỉnh kết nghĩa Nghệ An – Ulianov nói riêng.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đã chuyển hướng từ hoạt động tập trung về tổ chức tại các chi hội cơ sở, tạo nên sự phong phú về hình thức, đa dạng về loại hình hoạt động Hội như: Chi hội Việt – Nga Ulianov tổ chức đoàn thăm lại nước Nga vào tháng 8/2018; Chi hội Việt – Nga Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức thành công buổi dạ hội tiếng Nga mang tên “Hoài niệm”...

Ấn tượng đêm dạ hội tiếng Nga mang tên
Ấn tượng đêm dạ hội tiếng Nga mang tên "Hoài niệm" của Chi hội Việt - Nga trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh tư liệu
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An Ngô Xuân Phùng đề nghị, trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động tại các chi hội; thực hiện tốt hơn nữa công tác đoàn kết, gắn bó những người đã từng công tác, học tập tại Liên bang Nga, qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống hữu nghị thủy chung, gắn bó, thắt chặt mối quan hệ Việt – Nga.

Tin mới