Vùng cao tiếp sức mùa thi

(Baonghean.vn) - Những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, tại các huyện miền núi, hoạt động tiếp sức mùa thi diễn ra sôi nổi, thiết thực. Sức trẻ, màu áo xanh tình nguyện đã góp sức làm nên thành công cho kỳ thi.
Gần 400 suất cơm miễn phí, mỗi suất trị giá 30.000 đồng đến tận tay sĩ tử. Ảnh: Đình Tuân
Gần 400 suất cơm miễn phí, mỗi suất trị giá 30.000 đồng đến tận tay sĩ tử. Ảnh: Đình Tuân
Nhằm chia sẻ những khó khăn đối với các thí sinh và người nhà thí sinh, ngay từ đầu tháng 6, huyện đoàn Tương Dương đã vận động, kêu gọi và đã nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đó là gần 400 suất cơm miễn phí, mỗi suất trị giá 30.000 đồng, 50 phòng nghỉ miễn phí hoặc giá rẻ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa...
 
Những chuyến xe ôm miễn phí phục vụ thí sinh. Ảnh: Đình Tuân
Những chuyến xe ôm miễn phí phục vụ thí sinh. Ảnh: Đình Tuân

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Huyện đoàn huy động 80 đoàn viên thanh niên tình nguyện, chia thành 2 tổ, đã tư vấn, hỗ trợ đón thí sinh và người nhà, cung cấp thông tin, nước uống, suất cơm miễn phí; giới thiệu các địa điểm ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ …

Đình Tuân

Nhằm góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất, BTV Huyện đoàn Anh Sơn đã thành lập 2 đội tình nguyện tiếp sức mùa thi với sự tham gia của 120 tình nguyện viên.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà. Ảnh: Thái Hiền
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà. Ảnh: Thái Hiền
Cùng với lực lượng công an đảm bảo trật tự an ninh cho kỳ thi, đội tiếp sức mùa thi đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa để giúp đỡ thí sinh và người nhà các em học sinh như: Hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn nơi ăn uống, chỗ nghỉ ngơi giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; phối hợp với lực lượng cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi; cung cấp nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh, trông xe miễn phí, trông giữ đồ miễn phí...

                        Thái Hiền

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, cùng đồng hành với 686 thí sinh tại điểm thi Con Cuông  là hoạt động “Tiếp sức mùa thi” của  30 tình nguyện viên đến từ các đoàn viên, chi đoàn trên địa bàn huyện Con Cuông.

Điểm trông giữ đồ miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Minh Thái
Điểm trông giữ đồ miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Minh Thái

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018,tại điểm thi Con Cuông có 686 thí sinh đến từ 4 trường của 2 huyện Con Cuông và Anh Sơn. Ở tất cả các môn  thi đều có lực lượng tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Chương trình tiếp sức mùa thi tập trung các phần việc: Phối hợp phân luồng giao thông tại các điểm đèn xanh, đèn đỏ; tư vấn, hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi; phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời các hiện tượng gây mất ANTT, trộm cắp, thành lập các đội xe ôm miễn phí phục vụ thí sinh; các điểm phục vụ nước uống miễn phí cho người nhà thí sinh;..

Tin mới