Vùng đất thiêng Học Văn quy tụ hơn 20 nhà thờ cổ

(Baonghean.vn) - Xóm Học Văn (Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu) được gọi là đất thiêng khi quy tụ hơn 20 nhà thờ có niên đại hàng trăm năm tuổi của 4 dòng họ đại tôn và 7 dòng họ trung tôn. Dù trải qua thăng trầm của thời gian, lớp lớp thế hệ con cháu nơi đây vẫn hết lòng trân trọng, gìn giữ và bảo tồn những giá trị thiêng liêng này.

Về xứ Học Văn ( Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu) không khó để bắt gặp những ngôi nhà thờ được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Ảnh chụp tại nhà thờ Trung tôn Hồ Đăng, nhà thờ đã có tuổi đời hơn 400 năm
Về xứ Học Văn (Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu) không khó để bắt gặp những ngôi nhà thờ được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Ảnh chụp tại nhà thờ trung tôn Nguyễn Triệu Cơ, nhà thờ đã được dòng họ bảo tồn, gìn giữ qua gần 300 năm. 
Ông Nguyễn Hồng Hải, tộc trưởng dòng họ còn lưu giữ nhiều bảo vật quý giá, đơn cử như
Ông Nguyễn Hồng Hải, tộc trưởng dòng họ còn lưu giữ nhiều bảo vật quý giá, đơn cử như "Thúc Ước Vân" là một văn thư giới thiệu về lịch sử dòng họ, được viết từ những năm 1800.
Nhà thờ Đại tôn của dòng họ được xây dựng từ năm 1450 vẫn còn lưu giữ những vật niệm quý giá.
Nhà thờ đại tôn của dòng họ này được xây dựng từ năm 1450 vẫn còn lưu giữ những hiện vật quý giá.
Trong nhà thờ còn lưu giữ 4 sắc phong từ năm Cảnh Hưng (thời nhà Lê).
Trong nhà thờ còn lưu giữ 4 sắc phong từ thời Cảnh Hưng (nhà Lê).
Câu đối - hoành phi được viết cách đây hàng trăm năm là điểm nhấn của đền thờ
Câu đối - hoành phi được điêu khắc cách đây hàng trăm năm là điểm nhấn của nhà thờ.
"Tứ linh" trong văn hóa giân gian người Việt xưa được thể hiện rõ nét
"Tứ linh" trong văn hóa giân gian người Việt xưa được thể hiện rõ nét
Chiếc hương án được làm từ gỗ dẻ hương, lưu giữ gần 300 năm  vẫn giữ nguyên nét đẹp đặc sắc
Chiếc hương án được làm từ gỗ dẻ hương, lưu giữ gần 300 năm vẫn giữ nguyên nét đẹp.
Đây là cội nguồn được con cháu muôn phương gìn giữ, trân trọng qua hàng hàng thế hệ tiếp nối.
Đây là cội nguồn được 22 thế hệ con cháu dòng họ Nguyễn Triệu cơ  gìn giữ, trân trọng hết mình.
Nhà thờ Trung tôn dòng họ Hồ Đăng đã có tuổi đời lên tới gần 500 năm.
Nhà thờ Trung tôn dòng họ Hồ Đăng có tuổi đời lên tới gần 500 năm.
Kiến trúc cổ vẫn vẹn nguyên cho dù thăng trầm của thời gian.
Kiến trúc cổ vẫn vẹn nguyên cho dù thăng trầm của thời gian.
Dưới những mái nhà thờ ấy, bao thế hệ xứ làng Học Văn đã lớn lên, trưởng thành và trở thành cội nguồn hướng tới trong tâm niệm mỗi người.
Dưới những mái nhà thờ ấy, bao thế hệ xứ làng Học Văn đã lớn lên, trưởng thành...

Thanh Quỳnh 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới