Vùng lũ Hà Tĩnh nhìn từ trên cao

(Baonghean.vn) - Trận mưa lũ kéo dài cộng với việc công trình thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều xã ở Hương Khê (Hà Tĩnh) chìm trong biển nước. Cuộc sống của người dân nơi vùng rốn lũ hoàn toàn bị đảo lộn.

1.hngkh.jpg
Hiện 16 xã thuộc huyện Hương Khê với 10.357 hộ dân vẫn đang trong tình trạng chìm trong nước. Riêng 9 xã với 2.576 hộ dân bị cô lập hoàn toàn
3.hngkh.jpg
 Các ngôi làng đã biến thành sông, mưa lũ đã làm hàng trăm ha hoa màu, gia súc, gia cầm, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, đường điện bị hư hỏng, ngập sâu trong nước.  Phương tiện duy nhất có thể di chuyển vào vùng rốn lũ là thuyền.
4hngkh.jpg
Cho đến thời điểm này nước lũ vẫn chưa rút. 
5hngkh.jpg
 Làng xóm trở nên tiêu điều, xơ xác.
6hngkh.jpg
Các hộ dân đang phải đối diện với điều kiện sống cực kỳ khốn khó.
7HngKh.jpg
Nhiều người dân phải leo lên nóc nhà để tránh lũ. Thiếu lương thực, thực phẩm và nước sinh hoạt để dùng.
8hngkh.jpg
Tất cả đều bị nước lũ bao vây
147187346262677675555338989085840670848006n.jpg
Những ngày qua các lực lượng đang bằng mọi nỗ lực tiếp cận các hộ dân.
14725560626282740887369699265158630854213n.jpg
Một gia đình vùng rốn lũ.
14333333367.jpg
Các tổ chức nhân đạo từ thiện vận chuyển mỳ gói hỗ trợ người dân vùng lũ.
142222222676.jpg
Một hộ dân nhận mỳ gói từ lực lượng nhân đạo.

Vinh ĐQ - Thư Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới