Vườn keo của một trưởng bản ở Nghệ An bị kẻ xấu chặt hạ

(Baonghean.vn) - Ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Quế Phong) cho biết, hiện đang cho điều tra xác minh làm rõ việc một hộ dân trên địa bàn bị kẻ xấu chặt 30 cây keo.

Vào khoảng 15h ngày 8/5, lên thăm đồi keo tại vùng đất sản xuất của gia đình cách nhà không xa, người nhà ông Lương Viết Trường, trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong (Quế Phong) phát hiện nhiều cây vườn keo bị chặt ngang từ gốc trở lên tầm 1m. Qua kiểm đếm ban đầu, có đến 30 cây keo bị chặt.

Phát hiện sự việc, gia đình ông đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Ảnh: Đ.C
Vườn keo của gia đình ông Lương Viết Trường bị kẻ xấu chặt hạ. Ảnh: P.V

Ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã đã cho người ra hiện trường kiểm tra. Theo vết chặt thì có thể những cây keo trên bị chặt hạ cách đây 2-3 ngày. Hiện, xã đang cho điều tra làm rõ sự việc.

Ảnh: Đ.C
Cây keo bị kẻ xấu chặt ngang. Ảnh: P.V

Được biết, ông Lương Viết Trường hiện là trưởng bản Tạng, vườn keo trên được gia đình ông trồng đã hơn 2 năm.

Tin mới