Vườn rau khổng lồ trên nóc công trình Việt từng đoạt giải quốc tế

Mái nhà rộng hàng nghìn m2 có những luống rau dền, muống, cải, mồng tơi xanh mơn mởn... xen lẫn một vài khóm hoa.

Ngôi trường mầm non ở Đồng Nai do nhóm KTS chính Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto và các KTS Trần Thị Hằng, Kuniko Onishi thiết kế đã giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.
Ngôi trường mầm non ở Đồng Nai do nhóm KTS chính Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto và các KTS Trần Thị Hằng, Kuniko Onishi thiết kế đã giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.
Công trình có thiết kế hình xuyến kết nối mái nhà với sân chơi tạo nên một màu xanh trải dài. Lúc đầu, công trình được phủ xanh chủ yếu nhờ cỏ và một số cây to dễ chăm sóc.
Công trình có thiết kế hình xuyến kết nối mái nhà với sân chơi tạo nên một màu xanh trải dài. Lúc đầu, công trình được phủ xanh chủ yếu nhờ cỏ và một số cây to dễ chăm sóc.
Trong thời gian gần đây, mái trường được trồng các loại rau xanh quen thuộc theo luống.
Trong thời gian gần đây, mái trường được trồng các loại rau xanh quen thuộc theo luống.
Trong giờ ra chơi, các em nhỏ có thể theo đường dẫn từ sân chơi lên vườn rau để tìm hiểu về nông nghiệp.
Trong giờ ra chơi, các em nhỏ có thể theo đường dẫn từ sân chơi lên vườn rau để tìm hiểu về nông nghiệp.
Diện tích khu đất là 10.650 m2 với phần mái trải dài nên khu vực trồng rau xanh khá lớn.
Diện tích khu đất là 10.650 m2 với phần mái trải dài nên khu vực trồng rau xanh khá lớn.
Do có quy hoạch từ đầu nên việc trồng rau thuận lợi, đem lại sản lượng thực phẩm lớn.
Do có quy hoạch từ đầu nên việc trồng rau thuận lợi, đem lại sản lượng thực phẩm lớn.
Vườn rau khổng lồ trên nóc công trình Việt từng đoạt giải quốc tế

Rau trồng được chia luống cẩn thận theo từng loại xen kẽ lẫn nhau.

Nhà trẻ hiện là nơi chăm sóc cho khoảng 500 bé là con của công nhân trong khu công nghiệp ở Đồng Nai.
Nhà trẻ hiện là nơi chăm sóc cho khoảng 500 bé là con của công nhân trong khu công nghiệp ở Đồng Nai.
Vườn rau khổng lồ trên nóc công trình Việt từng đoạt giải quốc tế

Sau 3 năm xây dựng, cây cối trong khu vực giữa trường đã phát triển tốt, đem lại bóng mát, làm giảm nhiệt độ trong khuôn viên.

Vườn rau khổng lồ trên nóc công trình Việt từng đoạt giải quốc tế

Những người thiết kế công trình hy vọng, các thầy cô và em nhỏ sẽ được gần gũi hơn với thiên nhiên, sống trong môi trường trong lành.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới