Vương quốc Bỉ tài trợ thùng rác cho phố núi ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Đến với thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) nhiều người sẽ bất ngờ với ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân phố núi này. Hình ảnh ấn tượng nhất tại các tuyến đường của thị trấn chính là những thùng chứa rác vừa đảm bảo môi trường vừa cho phố núi thêm 'duyên'.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Xuất hiện tại thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) từ năm 2007 theo dự án “Phát triển nông thôn đa lĩnh vực” do Vương quốc Bỉ tài trợ, đến nay, các thùng rác độc đáo này vẫn sử dụng rất tốt. Hiện toàn thị trấn có hơn 500 thùng rác loại này phân bố trên 4 khối, gồm khối 1, 2, 3, 4.

dhtrujy
Những chiếc thùng rác có hình dáng khá độc đáo trên những con đường ở thị trấn Tân Lạc. Ảnh: Thanh Quỳnh.
dhrtu
Thùng rác được thiết kế gồm 2 phần chính là phần thân hình cầu và đế kiềng 3 chân. Thùng rác được làm từ lốp ô tô nên có tuổi thọ khá lâu. 

Học tập mô hình này, những tháng đầu năm nay, xã Châu Tiến của huyện Quỳ Châu đã lắp đặt hơn 650 thùng, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo tính thẩm mỹ cho cảnh quan. 

T.Q

TIN LIÊN QUAN

Tin mới