Vượt 130 hải lý cứu 17 thuyền viên gặp nạn trên biển

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 ngày đêm vượt sóng to gió lớn, BĐBP Nghệ An đã cứu nạn thành công 17 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển về đất liền an toàn.
Tàu cứu hộ lai dắt tàu cá về bờ. Ảnh: Hải Thượng
Tàu cứu hộ lai dắt tàu cá về bờ. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 13/9, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông tin tàu cá NA 97175TS, bị hỏng hộp số cách Mũi Ròn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về phía Đông khoảng 71 hải lý.

Chủ phương tiện là ông Trần Đình Chắt (45 tuổi, quê xóm Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu), trên tàu có 17 thuyền viên cần cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động tàu CN09 (BP06-19-01) cùng 15 cán bộ thuộc Hải đội 2 BĐBP Nghệ An thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng tặng áo phao cho các thuyền viên. Ảnh: Lê Thạch
Bộ đội Biên phòng tặng áo phao cho các thuyền viên. Ảnh: Lê Thạch

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ vượt sóng to gió lớn, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu bị nạn. Tại đây cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức sơ cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong khi khắc phục các sự cố của tàu, đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các thuyền viên chống đói, sau đó kéo tàu bị nạn vào bờ.

Đến 23 giờ ngày 14/9/2018, lực lượng BĐBP Nghệ An đã đưa được các thuyền viên và tàu cá bị nạn cập cảng Cửa Hội – Nghệ An an toàn.

Tin mới