Vượt 150 hải lý cứu nạn thành công 17 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển

(Baonghean.vn) - Sau 31 tiếng đồng hồ, vượt 150 hải lý tàu Hải đội 2 BĐBP Nghệ An đã cứu nạn thành công tàu cá và 17 ngư dân thuộc huyện Quỳnh Lưu gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, như tin đã đưa, lúc 18 giờ ngày 13/10/2018, tàu cá NA 90988TS cùng 18 thuyền viên, do ông Nguyễn Bá Duẩn, trú tại xã Quỳnh Long huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng cùng 16 thuyền viên, đang hoạt động khai thác hải sản tại khu vực cách Đông Nam Cửa Hội, Nghệ An (khoảng hơn 72 hải lý), thì bị hỏng máy, nước tràn vào ngập tàu có nguy cơ bị chìm; thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Lực lượng BĐBP đã tặng quà và áo phao cho các thuyền viên trên tàu bị nạn. Ảnh: Hải Thượng
Lực lượng BĐBP đã tặng quà và áo phao cho các thuyền viên trên tàu bị nạn. Ảnh: Hải Thượng
Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động tàu CN09 (BP 06.19.01) và 15 cán bộ khẩn trương cứu nạn tàu cá. Lúc 20 giờ ngày 14/10, tàu cứu hộ đã tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành công tác cứu hộ và lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Sau 31 tiếng đồng hồ vượt sóng gió, lúc 17 giờ 30 phút ngày 15/10, lực lượng BĐBP đã cứu nạn thành công 17 thuyền viên và lai dắt tàu cá vào cấp cảng Cửa Lò an toàn.

Tin mới