Vượt 40km, đồng bào Mường Tè đi bầu cử sớm

Sáng 15/5, đồng bào các dân tộc vùng cao thuộc 3 xã biên giới đặc biệt khó khăn là Tà Tổng, Tá Bá, Mù Cả của huyện Mường Tè, Lai Châu nô nức đi bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND nhiệm kì 2016 – 2021.

Cử tri bỏ phiếu để lựa chọn đúng người họ tin tưởng.
Cử tri bỏ phiếu để lựa chọn đúng người họ tin tưởng.

Ông Đỗ Ngọc An – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử của tỉnh cho hay: 3 xã Tá Bạ, Tà Tổng, Mù cả có 6.095 cử tri chủ yếu là dân tộc Mông, La Hủ, Hà Nhì với 32 tổ bầu cử. Do điều kiện giao thông khó khăn, diện tích rộng, phân bố dân cư thưa thớt, địa hình núi cao bị chia cắt nhiều bởi sông suối. Có bản ở cách xa trung tâm xã đến gần 40km, chỉ có đường bộ và phương tiện liên lạc ở trung tâm xã, nên đã được Uỷ ban bầu cử Quốc gia cho phép được tổ chức bầu cử sớm.

Trong 3 xã được bầu cử sớm, xã Mù Cả có hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ông Pừ Khừ Xá cho hay: Xã có 9 bản, bản xa nhất cách xã gần 40 km, vẫn còn một vài bản chỉ đi được xe máy. Xã có 5 tổ bầu cử phục vụ 9 bản. Trong cuộc bầu cử này, tổng số cử tri toàn xã là hơn 1.400 cử tri.

“Số lượng dân di cư tự phát vào địa bàn trong thời gian qua tăng đột biến, cấp chính quyền địa phương, các lực lượng mất nhiều thời gian cho việc ngăn chăn và tuyên truyền vận động về nơi ở cũ nên đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử của cấp xã. Nhưng đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị bầu cử của xã đã được thực hiện đúng quy trình, tiến độ, đặc biệt công tác chuẩn bị nhân sự đã được đảm bảo đúng số lượng, chất lượng theo yêu cầu” – ông Xá nói.

Ngay từ sáng sớm, bà con đã có mặt đông đủ ở uỷ ban xã để tham gia bầu cử.
Ngay từ sáng sớm, bà con đã có mặt đông đủ ở uỷ ban xã để tham gia bầu cử.

Bản Ma Kí, xã Mù Cả có 137 cử tri, trong đó cử tri lớn tuổi nhất là Lỳ Xì Pư, 85 tuổi, vẫn đủ điều kiện sức khoẻ để đi đến điểm bỏ phiếu. Trong không khi sôi nổi, toàn dân đi bỏ phiếu, ông Pờ Hừ Che – Phó bản Ma Kí chia sẻ: Chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho những người có năng lực, đáp ứng được kì vọng của nhân dân. Chúng tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ truyền đạt, giải quyết được những vấn đề bức xúc của bản chúng tôi hiện nay là thiếu nước. Cả bản 65 hộ, chỉ có một bể nước. Mong sao bản sẽ sớm được hỗ trợ đường ống, bể nước để dẫn nước từ trên khe về cho bà con đỡ khổ. 

Cụ Toán Ha De, 90 tuổi, ở bản Mù Cả, xã Mù Cả vẫn còn đủ sức khoẻ để đến tận nơi bỏ phiếu.
Cụ Toán Ha De, 90 tuổi, ở bản Mù Cả, xã Mù Cả vẫn còn đủ sức khoẻ để đến tận nơi bỏ phiếu.
Chị Pờ Ho De địu con đi bỏ phiếu.
Chị Pờ Ho De địu con đi bỏ phiếu.
Những người già được ưu tiên bỏ phiếu trước.
Những người già được ưu tiên bỏ phiếu trước.
Sau khi bỏ phiếu, đóng dấu chứng tỏ đã hoàn thành nghĩa vụ công dân.
Sau khi bỏ phiếu, đóng dấu chứng nhận cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ công dân.

 Theo danviet.vn

Tin mới