Vượt đèn đỏ, xe tải đối đầu với xe đầu kéo phơi bụng, bẹp ca bin

(Baonghean.vn) - Sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo, chiếc xe tải lật ngửa dẹo thùng hàng, kính lái văng xa. Lái xe tải cùng một người phụ nữ ngồi trong buồng lái thoát nạn.
Vụ đâm xe được trích xuất từ camera hành trình của xe đầu kéo.

Vào khoảng 12 giờ 22 phút ngày 27/5, tại ngã tư giao nhau giữa đường N5 với Quốc lộ 7 thuộc địa bàn xã Hòa Sơn - Đô Lương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đầu kéo.


Hàng hóa chất đầy trong thùng xe tải. Ảnh: Ngọc Phương
Hàng hóa chất đầy trong thùng xe tải. Ảnh: Ngọc Phương

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 37C - 194.31 do lái xe Nguyễn Đình Thảo (SN 1991) điều khiển chạy hướng Đô Lương - Nghi Lộc; xe tải BKS 37C - 273.29 do Phạm Thành Hiệp (SN 1981) điều khiển hướng Đô Lương - Yên Thành.

Khi đi đến ngã tư, xe tải vượt đèn đỏ đối đầu với xe đầu kéo. Cú đâm rất mạnh đã làm xe tải chở đầy hàng lật ngửa bẹp ca bin và dẹo nghiêng thùng xe.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Phương
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Phương

Tại hiện trường, xe đầu kéo có vết phanh trượt dài gần 20m, đầu xe bên phải bị vỡ kính, vỡ đèn, bung rời cản trước. Xe tải sau khi lật ngửa, kính trước văng xa 5m. Rất may lái xe tải cùng một người phụ nữ ngồi trong buồng lái không hề bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an giao thông huyện Đô Lương đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn.

Tin mới