Vượt hàng ngàn km, bắt 6 đối tượng truy nã về quy án

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 tuần vượt hàng ngàn km, Công an Nghệ An đã bắt 6 đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên về Nghệ An quy án. ​

Trong số 6 đối tượng truy nã bị bắt lần này có 3 đối tượng nguy hiểm, 1 đối tượng trốn nã 13 năm. Các đối tượng bị bắt trong đợt này gồm: Phạm Đình Sơn (SN 1970, trú xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ) bị Công an huyện Tân Kỳ truy nã ngày 17/4/2014 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hướng (SN 1992, trú xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên) bị Công an huyện Hưng Nguyên ra quyết định truy nã về tội Đánh bạc hồi tháng 10/2019.

Các đối tượng tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Khánh Vân
Các đối tượng tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Khánh Vân

Cùng về tội danh đánh bạc có đối tượng Hoàng Danh Mạnh (SN 1958, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) bị Công an huyện Yên Thành ra quyết định truy nã hồi tháng 8/2019; Trần Danh Lợi (SN 1992, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) bị Công an huyện Yên Thành truy nã về tội Chống người thi hành công vụ ngày 9/12/2019. Đối tượng Đồng Văn Cường (SN 1986, trú xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) bị truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Trần Văn Thức (SN 1977, trú xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) bị Công an huyện Tương Dương ra quyết định truy nã ngày 19/2/2007. Thức đã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn khắp các tỉnh phía Nam trong suốt 13 năm qua.

Bàn giao các đối tượng cho công an địa phương. Ảnh: Khánh Vân
Bàn giao các đối tượng cho công an địa phương. Ảnh: Khánh Vân

Quá trình lẩn trốn các đối tượng thay tên đổi họ, lẩn trốn vào rừng sâu, sống tách biệt với bên ngoài khiến tổ công tác mất nhiều công sức và thời gian. Để bắt thành công các đối tượng này tổ công tác phải di chuyển liên tục trong nhiều ngày tại 8 tỉnh phía Nam, Tây Nguyên. 

Tin mới