Vượt nắng nóng trên công trường xây cầu Cửa Hội

(Baonghean.vn) - Phóng sự ảnh dự thi Khoảnh khắc Vàng 2020.

Dự án xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng chiều dài cầu và đường 2 đầu cầu là 5,3 km, trong đó phần cầu là 1,7 km, tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Trong đợt nắng nóng kéo dài từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6 năm 2020, nhiều ngày nhiệt độ trên công trường lên đến hơn 40 độ C, đặc biệt nhiệt độ trên bề mặt bê-tông của sàn cầu lên tới 50 độ C. Tuy vậy, các kỹ sư và công nhân vẫn luôn nỗ lực, phơi mình giữa cái nắng “cháy da cháy thịt” ở "chảo lửa miền Trung" để đảm bảo thi công đúng tiến độ. 

1 -Công trường xây dựng cầu Cửa Hội; 2 - Công nhân điều khiển tháp cẩu vật liệu xây dựng trên công trường; 3 - Công nhân việc trong thời tiết nắng nóng gay gắt, hơn 40 độ C; 4 - Các kỹ sư và công nhân bám sát công trường, đảm bảo đúng tiến độ công việc; 5 - Công nhân hạ nhiệt bằng cách đổ nước lên người; 6 - Công nhân kéo cáp dây văng trên tháp trụ cầu T11; 7 - Hối hả làm việc đến lúc trăng lên; 8 - Dự kiến công trình xây dựng cầu Cửa Hội sẽ hợp long vào cuối tháng 9 và hoàn thành vào cuối năm 2020.
1. Công trường xây dựng cầu Cửa Hội; 2. Công nhân điều khiển tháp cẩu vật liệu xây dựng trên công trường; 3. Công nhân làm việc trong thời tiết nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C; 4. Các kỹ sư và công nhân bám sát công trường, đảm bảo đúng tiến độ công việc; 5. Công nhân hạ nhiệt bằng cách đổ nước lên người; 6. Công nhân kéo cáp dây văng trên tháp trụ cầu T11; 7. Hối hả làm việc đến lúc trăng lên; 8. Dự kiến công trình xây dựng cầu Cửa Hội sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.