World Cup 2022: Bỉ - những con quỷ già nua, ốm yếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-  Để thua Maroc với tỷ số 0 - 2, thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez đang đứng trước nguy cơ phải dừng bước ngay tại vòng đấu bảng của World Cup 2022.

Hành quân đến Qatar, Bỉ được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị vô địch. Bên cạnh vị thế của đội bóng từng giành hạng 3 tại World Cup 2018, trong tay huấn luyện viên Roberto Martinez là hàng loạt hảo thủ đình đám như Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Eden Hazard hay Romelu Lukaku.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Bỉ sau trận thua Maroc. Ảnh: Getty

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Bỉ sau trận thua Maroc. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, mọi chuyện đang diễn ra không như kỳ vọng. Ngay trận đấu ra quân gặp đối thủ Canada, Eden Hazard và các đồng phải rất vất vả mới có được chiến thắng với tỷ số sít sao 1 - 0. Công bằng mà nói, Bỉ không xứng đáng giành được 3 điểm ở trận đấu này. Đừng quên, thủ môn Thibaut Courtois đã cản phá thành công quả đá penalty của Alphonso Davies vào thời điểm đầu hiệp 1.

Ở trận đấu thứ 2, sự kém cỏi của Bỉ đã bị đối thủ khai thác triệt để. Với một lối chơi nghèo nàn, đội quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự có tổ chức khoa học của đại diện đến từ châu Phi. Không những vậy, sai lầm của thủ môn Thibaut Courtois và các hậu vệ chơi phía trước đã khiến họ phải nhận 2 bàn thua chóng vánh.

Qua 2 trận đấu với Canada và Maroc, có thể nhận thấy gánh nặng tuổi tác của các cầu thủ đang bào mòn sức mạnh của đội bóng mang biệt danh "Quỷ đỏ". Theo thống kê thì Bỉ xếp thứ 5 trong số những đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất tại World Cup 2022 (27,8 tuổi). Dễ hiểu vì sao mà các học trò của huấn luyện viên Roberto Martinez bị các cầu thủ của Canada và Maroc "hành cho tơi tả".

Phong độ của thủ quân Eden Hazard đang ở mức báo động. Ảnh: Getty
Phong độ của thủ quân Eden Hazard đang ở mức báo động. Ảnh: Getty

Nếu phải chọn ra "mắt xích" yếu nhất trong "cỗ máy" rệu rã của Bỉ, thì chính là Eden Hazard. Với vai trò là "con quỷ đầu đàn", nhưng cựu cầu thủ Chelsea lại thi đấu khá mờ nhạt. Cực chẳng đã, huấn luyện viên Roberto Martinez phải rút siêu sao mang áo số 10 rời sân sớm, dù đội nhà đang trong thế bất lợi. Không phải ngẫu nhiên mà Eden Hazard không được huấn luyện viên Carlo Ancelotti ở Real Madrid trọng dụng.

Trước màn so tài với Maroc ở lượt trận thứ 2 của bảng F, Kevin De Bruyne đã phải ngậm ngùi thừa nhận: "Bỉ không có cơ hội vô địch World Cup, chúng tôi đã quá già rồi". Giờ đến ngay cả khả năng vượt qua vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez cũng đang bị đặt dấu hỏi. Chỉ cần không đánh bại được Croatia ở trận đấu sắp tới, gần như chắc chắn là Bỉ phải chia tay Qatar sớm hơn dự kiến.

Tin mới