World Cup 2022: Chung kết trong mơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận chung kết World Cup 2022 giữa đương kim vô địch thế giới Pháp và đương kim vô địch Nam Mỹ tưởng như chênh lệch nhưng thực ra đã diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn, nghẹt thở và không thể đoán định.

Vẻ đẹp của môn thể thao vua trong ngày hội lớn nhất hành tinh vì vậy sẽ còn được nói tới rất nhiều dù trái bóng đã ngừng lăn và ngôi vua đã có chủ: Đội tuyển Argentina và Messi huyền thoại vô cùng xứng đáng.

Giới chuyên môn và người hâm mộ đã chứng kiến một đội tuyển Argentina lột xác hoàn toàn với lối chơi tấn công khoáng đạt, phòng ngự kín kẽ với sự toả sáng của bộ đôi Messi - Di Maria.

Hành trình vô địch World Cup 2022 của Argentina. Nguồn: VTC News.vn

Hành trình vô địch World Cup 2022 của Argentina. Nguồn: VTC News.vn

Đội tuyển Pháp bị ép sâu về sân nhà, rối loạn, bế tắc và mất phương hướng. Các ngôi sao bị lu mờ trong trận đấu quan trọng nhất, có nhiều hy vọng chiến thắng nhất. Hai bàn thua của Đội tuyển Pháp là không thể chống đỡ, nhưng trận đấu vẫn còn một hiệp đấu và đối thủ vẫn có thể mắc sai lầm.

Đó là thời điểm phút 63 khi Di Maria, cầu thủ có khả năng khuấy đảo và phá vỡ tuyến phòng thủ từ cánh trái, được cho ra nghỉ. Trong khi đó, những trụ cột chính của Đội tuyển Pháp cũng được cho ra nghỉ, dành chỗ cho một loạt nhân tố trẻ, càn lướt, đầy khát vọng vào trận để cứu "con tàu đắm".

Người Pháp đã làm được điều không tưởng trong 2 phút (80, 81) với sự toả sáng của thiên tài Mbappe. Cả hiệp 1, ngôi sao này hoàn toàn không có "đất" để diễn. Nhưng chỉ 2 phút cũng đủ đưa anh trở lại là ngôi sao xuất sắc nhất trên bầu trời World Cup.

Đội tuyển Pháp sau đó thủng lưới bàn thứ 3 ở hiệp phụ thứ 2, rồi trận đấu phải đi vào các loạt đá luân lưu và người Pháp thua trận, nhưng Mbappe đã thắng ở cả 3 cú sút penalty cân não và cú vô lê cháy lưới đối thủ. Anh thực sự là ngôi sao của hy vọng, của tương lai, khi bên phía đối thủ, một kết thúc có hậu với Messi đã ở đỉnh cao sự nghiệp.

Một lần nữa, bóng đá Nam Mỹ lại cho thấy tiềm năng, thế mạnh cũng như khát vọng chiếm lĩnh đỉnh cao với sự toả sáng của các ngôi sao sau các thời kỳ rực rỡ của Pele, Maradona và hiện là Messi. Nhưng nên nhớ bóng đá châu Âu cũng không hề kém cạnh với các đại diện như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Italia...

Bài học thắng lợi và thất bại của Đội tuyển Pháp ở 2 kỳ World Cup 2018 và 2022 sẽ giúp bóng đá lục địa già cũng như toàn thế giới nhìn nhận và đúc rút những bài học quý trong chặng đường phía trước. Nền tảng đào tạo trẻ tiên tiến, chính sách nhập tịch, quá trình thi đấu cọ xát ở các nền bóng đá phát triển đang tạo nên những tài năng trẻ, giàu tiềm năng, mà Mbappe chỉ là một trong những ví dụ điển hình. Người Pháp dù không đạt được "kỷ lục" vô địch 2 kỳ World Cup liên tiếp nhưng việc họ có mặt liên tiếp ở 2 trận chung kết chứng minh họ đã và đang đi đúng hướng, liên tục đi đầu để giữ vững thành quả và phát triển ở mức cao hơn.

Trong khi đó, với việc các "viên ngọc thô" Argentina rèn luyện và trưởng thành ở châu Âu, với dòng máu nóng sục sôi của màu cờ sắc áo, của truyền thống dân tộc, Messi và đồng đội đã chứng minh chiến thắng của đội tuyển, của tập thể là trên hết, cao hơn bất cứ danh hiệu cá nhân nào!

Một kỳ World Cup 2022 khép lại, những vui buồn với trái bóng sẽ được tiếp nối bằng những cuộc đua tranh khác, thú vị và hấp dẫn theo cách riêng. Nhưng những khoảnh khắc World Cup, những thắng bại bất ngờ và không bất ngờ, những giọt nước mắt chảy tràn, những niềm vui vô bờ bến... sẽ còn mãi, lưu truyền trong tâm khảm mỗi chúng ta./.

Tin mới