World Cup 2022: 'Cơn lốc màu da cam' khẳng định đẳng cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Giành chiến thắng trước tuyển Mỹ với tỉ số 3 - 1, thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal đã có mặt ở vòng tứ kết.

Trước khi so tài với tuyển Hà Lan tại vòng 1/8, Christian Pulisic và các đồng đội vẫn chưa phải nhận thất bại nào tại World Cup 2022. Trải qua 3 trận đấu của vòng bảng, đội bóng của huấn luyện viên Gregg Berhalter đã lần lượt cầm hòa tuyển Xứ Wales (1 - 1), tuyển Anh (0 - 0) và giành chiến thắng trước tuyển Iran (1 - 0).

Dù phải đối đầu với những "sát thủ" đình đám như: Harry Kane (tuyển Anh), Gareth Bale (tuyển Xứ Wales) hay Mehdi Taremi (tuyển Iran), nhưng hàng thủ của đội bóng mang biệt danh "những chú sam" vẫn chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 lần. Bàn thua đó đến từ cú đá penalty thành công của ngôi sao Gareth Bale - cựu cầu thủ của Real Madrid.

Niềm vui của các cầu thủ tuyển Hà Lan sau khi đánh bại tuyển Mỹ. Ảnh: Getty

Niềm vui của các cầu thủ tuyển Hà Lan sau khi đánh bại tuyển Mỹ. Ảnh: Getty

Một hàng thủ chắc chắn như vậy lại dễ dàng bị thủng lưới tới 3 lần trước tuyển Hà Lan. Điều đó cho thấy, các chân sút của đội bóng màu áo da cam hiệu quả đến thế nào trong những pha dứt điểm. Theo thống kê, các học trò của huấn luyện viên Louis van Gaal chỉ tung ra tổng cộng 12 cú dứt điểm, còn số pha dứt điểm của tuyển Mỹ là 17.

Có thể nói là các chân sút của tuyển Hà Lan đã tận dụng triệt để những sai lầm mà hàng thủ của đội bạn mắc phải. 2 pha lập công của Memphis Depay và Daley Blind đều diễn ra với cùng một kịch bản, là hậu vệ cánh phải Denzel Dumfries trả ngược bóng vào khoảng trống trước vòng cấm địa của tuyển Mỹ, để đồng đội của mình sút sệt vào góc xa.

Chứng kiến những màn trình diễn của Frankie de Jong và các đồng đội tại World Cup 2022, tính đến thời điểm này, đa phần giới mộ điệu cảm thấy khá lạ lẫm. Bởi nhắc đến tuyển Hà Lan là tất cả đều nghĩ đến một đội bóng có lối chơi tấn công dồn dập. Không phải ngẫu nhiên mà họ được gắn với biệt danh "Cơn lốc màu da cam".

Huấn luyện viên Louis van Gaal đã biến tuyển Hà Lan thành một "cỗ máy chiến thắng". Ảnh: Getty

Huấn luyện viên Louis van Gaal đã biến tuyển Hà Lan thành một "cỗ máy chiến thắng". Ảnh: Getty

Sự thay đổi về mặt lối chơi của tuyển Hà Lan tại World Cup năm nay bắt nguồn từ triết lý của huấn luyện viên Louis van Gaal. Hẳn giới mộ điệu vẫn chưa quên lối chơi "buồn ngủ" của Man United dưới thời vị chiến lược gia sinh năm 1951. Thực ra, huấn luyện viên Louis van Gaal từng là một tông đồ của bóng đá tổng lực truyền thống.

Thêm nữa là so với quá khứ, trong đội hình của tuyển Hà Lan hiện tại không có nhiều gương mặt chơi ở hàng công thuộc hàng xuất chúng, giống như Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit, Denis Beckamp, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy... Cho nên, huấn luyện viên Louis van Gaal đành phải "liệu cơm gắp mắm" để xây dựng cho tuyển Hà Lan một lối chơi phù hợp.

Những nỗ lực của huấn luyện viên Louis van Gaal đang thu được những kết quả hết sức tích cực. Từ một "cơn lốc", tuyển Hà Lan đã trở thành một "cơn gió độc". Và sẽ không quá lời khi khẳng định tuyển Hà Lan tại World Cup 2022 là phiên bản nâng cấp của tuyển Hà Lan tại World Cup 2014, nơi thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal giành vị trí thứ 3 chung cuộc./.

Tin mới