World Cup 2022, ngày 28/11 : Điểm loạt trận ngày thi đấu thứ 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Những người yêu thích bóng đá đẹp sẽ chọn xem trận Brazil vs Thụy Sĩ, trong khi đó Bồ Đào Nha vs Uruguay là cặp đấu của 2 trường phái bóng đá mang đậm dấu ấn cá nhân.  Cameroon đang bị dồn thế chân tường nhưng Serbia chưa chắc đã tận dụng được.

Trong khi đó, Hàn Quốc xếp “chiếu trên” nhưng nhiều người lại cho rằng, Ghana sẽ chiến thắng.

Sau vòng 2, ngoài Pháp, sẽ có thể nhiều đội có vé vào vòng trong, đêm nay Brazil là đội có nhiều khả năng nhất.

Hàn Quốc dự báo gặp khó khi tiếp Ghana. Ảnh: NHL

Hàn Quốc dự báo gặp khó khi tiếp Ghana. Ảnh: NHL

Cameroon vs Serbia, 17h ngày 28/11:

Lượt trận đầu ra ra quân tại World Cup 2022, cả Cameroon và Serbia đều tay trắng rời cuộc chơi. Nếu Serbia thua ứng cử viên chức vô địch World Cup 2022- tuyển Brazil hùng mạnh với tỷ số 0-2 thì Cameroon để thua Thụy Sĩ với tỷ số 0-1. Nếu trắng tay thì 2 đội sẽ sớm xách va ly lên đường về nước. Điều này khiến cho cả Serbia, đứng thứ 23 BXH mới nhất của FIFA và Cameroon, đứng thứ 50 đều phải quyết tâm có điểm. Thậm chí Cameroon buộc phải thắng và Serbia vì đối thủ ở lượt trận cuối cùng của Cameroon là Brazil. Các đội bóng châu Phi luôn gặp khó khăn khi đối đầu với bóng đá Nam Mỹ, mà Brazil thì lại luôn là đội bóng đứng đầu khu vực này. Serbia thì nhiều khả năng sẽ chơi rập rình chờ cơ hội, còn Cameroon buộc phải dâng lên tấn công. 45 phút đầu không để thủng lưới thì Serbia chí ít là có điểm khi đối đầu với đội bóng châu Phi.

Hàn Quốc vs Ghana, 20h ngày 28/11

Lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022, trong khi Iran và Australia có chiến thắng 1-0 trước Uruguay, Tunisia thì 3 đội bóng Nhật Bản, Saudi Arabia và Qatar đều thua. Vì thế, mọi ánh mắt châu Á đều hướng về đội tuyển Hàn Quốc khi đối đầu với Ghana.

Hàn Quốc đã có được 1 điểm với trận hòa 0-0 có phần may mắn trước Uruguay. Các học trò của HLV Paulo Bento tung ra 10 cú dứt điểm, trúng đích 8 nhưng không thể ghi bàn. Khả năng ghi bàn phụ thuộc nhiều vào ngôi sao Son Heung-Min bên cánh trái, trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.

Hàn Quốc đang xếp thứ 28 BXH mới nhất của FIFA, còn Ghana đứng thứ 61 và là đội có vị trí thấp nhất trong 32 đội dự World Cup 2022. Dù để thua Bồ Đào Nha 2-3 ở trận ra quân nhưng Ghana vẫn nhận đánh giá cao. “Những ngôi sao đen” thi đấu sòng phẳng với Bồ Đào Nha -cựu vương UERO. Sau trận đấu, HLV Otto Addo cho rằng, vị "vua áo đen" đã thổi quả penalty tưởng tượng để giúp Ronaldo ghi bàn.

Trong 9 lần chạm trán Ghana trước đây, Hàn Quốc thắng 4, hòa 1, thua 4, tỷ lệ khá cân bằng. 4 trận đối đầu Hàn Quốc gần nhất, Ghana giành chiến thắng tới 3 trận đều với tỷ số cách biệt. Có đến 52% người cho rằng Hàn Quốc khó có điểm trận này.

Brazil vs Thụy Sĩ, 23h ngày 28/11:

Brazil sẽ thắng Thụy Sĩ để giành vé đi tiếp? Ảnh: AP
Brazil sẽ thắng Thụy Sĩ để giành vé đi tiếp? Ảnh: AP

Cách đây 4 năm, ở World Cup 2018 khi so tài tại bảng E, Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Coutinho ở phút 20. Nhưng với tới 24 cú dứt điểm, trúng đích 10 và thu về 2 bàn thắng, trong màn khởi động World Cup 2022 người ta đang thấy vì sao Brazil là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Việc hậu vệ Danilo và ngôi sao số 1 Neymar dính chấn thương, không thể thi đấu ở trận gặp Thụy Sĩ không làm khó HLV Tite. Ngoài sơ đồ 4-2-3-1, Selecao có thể đá với nhiều chiến thuật khác nhau như 4-3-2, 4-4-2, thậm chí đá 4-2-3-1 thì chơi hộ công vẫn còn Antony, Weverton, Fabinho. Thụy Sĩ đá với Brazil thì như chàng David tí hon hạ đánh nhau với “gã khổng lồ Goliath”.

Bồ Đào Nha vs Uruguay, 2h ngày 29/11

Cristiano Ronaldo đã dẫn dắt các cầu thủ Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Ghana. Trong khi đó, Uruguay chỉ có được về 1 điểm từ trận hòa không bàn thắng với Hàn Quốc. Hiện nay, ông Diego Alonso HLV đội Uruguay đang sở hữu các ngôi sao trên cả 3 tuyến. Đáng chú ý nhất phải kể đến Jose Gimenez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Nunez, Edinson Cavani… nhưng làm thế nào để họ trở thành một tập thể mạnh là điều người ta đang trông chờ.

Trong khi đó, HLV Fernando Santos cùng các cộng sự dày công gây dựng Bồ Đào Nha kể từ sau World Cup 2014. Sự gắn kết ấy phần nào được thể hiện bằng 2 bàn thắng trước Ghana với Bruno Fernandes sắm vai kiến tạo. Ngôi sao Ronaldo trong kỳ World Cup cuối cùng đang khát khao làm được điều gì đó sau khi lập kỷ lục ghi bàn tại 5 kỳ World Cup liên tiếp.

Tin mới