World Cup 2022: Tiếng nói lịch sử có ủng hộ Argentina?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Messi và các đồng đội đã bất ngờ phải nhận thất bại trước Ả Rập Xê Út, trong trận đấu ra quân tại World Cup 2022.

Mặc dù có được bàn thắng mở tỉ số của đội trưởng Messi, song sự vô hại của hàng công và sự yếu kém của hàng thủ đã khiến Argentina phải trả giá bằng thất bại muối mặt trước đối thủ dưới cơ Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, phải thừa nhận là đại diện của châu Á giành chiến thắng hết sức xứng đáng nhờ lối chơi hợp lý và tinh thần quả cảm của mình.

Dẫu vậy, trận thua này chưa định đoạt được vận mệnh của Argentina tại giải đấu đang diễn ra trên đất Qatar. Chỉ cần đánh bại lần lượt Mexico và Ba Lan trong 2 lượt trận còn lại, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ nghiễm nhiên có mặt ở vòng 1/8. Xét trên nhiều phương diện, cơ hội giành trọn vẹn 6 điểm tối đa trước 2 đối thủ vừa nêu là không hề nhỏ.

Nỗi thất vọng của Messi các đồng đội sau trận thua cay đắng trước Ả Rập Xê Út. Ảnh: Getty

Nỗi thất vọng của Messi các đồng đội sau trận thua cay đắng trước Ả Rập Xê Út. Ảnh: Getty

Thêm nữa là những thống kê trong quá khứ cũng đang ủng hộ đội bóng mang biệt danh "Những vũ công xứ Tango". Bởi trong những kỳ World Cup trước đây, không ít lần Argentina để thua ở trận đấu đầu tiên. Và đa phần, họ đều giành vé đi tiếp. Cụ thể là tại World Cup 1974 (thua Ba Lan 2 - 3), World Cup 1982 (thua Bỉ 0 - 1) và World Cup 1990 (thua Cameron 0 - 1).

Thậm chí là tại kỳ World Cup được tổ chức trên đất Italia năm 1990, Argentina của huyền thoại Diego Maradona đã bị Cameron đánh bại với tỉ số 1 - 0, trước sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu. Đừng quên, Argentina lúc đó đang là nhà đương kim vô địch. Thế nhưng, đội bóng đến từ Nam Mỹ đã "hồi sinh mạnh mẽ" để giành được ngôi vị Á quân (thua Đức 0 - 1 trong trận chung kết).

Có thể thấy, cánh cửa vào vòng 1/8 vẫn chưa đến mức quá hẹp với đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni, sau trận thua Ả Rập Xê Út vừa qua. Ngặt nỗi, Argentina đến Qatar không phải với mục đích là càng tiến sâu càng tốt. Hay nói đúng hơn, mệnh lệnh dành cho Messi và các đồng đội tại World Cup 2022 là mang chiếc Cúp Vàng danh giá về "xứ sở Tango".

Huyền thoại Diego Maradona (giữa) trong trận thua 0 - 1 trước Cameron tại World Cup 1990. Ảnh: Getty

Huyền thoại Diego Maradona (giữa) trong trận thua 0 - 1 trước Cameron tại World Cup 1990. Ảnh: Getty

Nếu soi lại lịch sử World Cup, các cổ động viên của Argentina hẳn phải rất lo lắng cho đội nhà. Bởi trong 2 lần lên ngôi vô địch (tại World Cup 1978 và World Cup 1986), đội bóng áo sọc xanh - trắng đều giành được chiến thắng trong trận đấu ra quân, trước Hungary (2 - 1) và Hàn Quốc (3 - 1). Liệu rằng, World Cup năm nay có phải là một ngoại lệ với nhà đương kim vô địch Copa America?

Rất có thể, người hâm mộ Argentina đang hy vọng là Messi và các đồng đội sẽ làm được điều tương tự như Tây Ban Nha tại World Cup 2010, do Nam Phi đăng cai. Mở đầu cho hành trình đến với ngôi vương, thầy trò huấn luyện viên Vicente del Bosque đã để thua với tỉ số 0 - 1 trước Thụy Sĩ. Biết đâu, Argentina lại là Tây Ban Nha phiên bản mới./.

Tin mới