World Cup giữ nguyên 32 đội, cơ hội cho Việt Nam giảm đi; Đằng sau việc Thanh Hóa FC bổ sung thủ môn

(Baonghean.vn) - Việc số lượng đội dự World Cup 2022 vẫn giữ nguyên 32 đội, đồng nghĩa với việc châu Á chỉ có 4,5 suất, cơ hội để ĐT Việt Nam góp mặt đã giảm đi đáng kể; đội bóng xứ Thanh quyết định thử việc thêm một người gác đền mới, là những thông tin đáng chú ý.

FIFA hủy kế hoạch tăng số đội tham dự World Cup 2022

"Sau một quá trình tham vấn kỹ lưỡng và toàn diện với sự tham gia của mọi bên liên quan, chúng tôi nhận thấy rằng đề xuất tăng số đội dự World Cup lên 48 không thể thực hiện trong tình thế hiện nay", FIFA thông báo.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề xuất mở rộng World Cup lên 48 đội, bắt đầu áp dụng vào năm 2022. Tuy nhiên, sau cuộc họp hôm 22/5, FIFA thống nhất rằng kế hoạch đó thiếu tính thực tế.

World Cup 2022 vẫn có 32 đội như những lần tổ chức gần đây. Ảnh: Reuters.

World Cup 2022 vẫn có 32 đội như những lần tổ chức gần đây. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng, để đáp ứng những yêu cầu về hậu cần và chính trị khi giải đấu tăng từ 32 lên 48 đội, cần có thêm một quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh cùng đăng cai với Qatar. Tuy nhiên, Bahrain và Ả-rập Xê-út không thể làm điều này, nếu chưa hàn gắn hợp tác kinh tế và giao thông với Qatar sau 2 năm bị cắt đứt.

Dù hủy kế hoạch tổ chức World Cup 48 đội tại Qatar, FIFA dự kiến sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch này tại kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026. Khi đó, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico.

World Cup 2022 giữ nguyên 32 đội, cơ hội cho Việt Nam giảm đi một nửa

Với quyết định giữ nguyên số đội dự World Cup 2022 sắp tới, cơ hội cho ĐT Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã giảm đi một nửa so với kế hoạch tăng lên thành 48 đội.

So với mặt bằng chung của châu Á, ĐT Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình.
So với mặt bằng chung của châu Á, ĐT Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình.
Nếu World Cup 2022 có 48 đội tham dự, cơ hội cho ĐT Việt Nam tham dự sân chơi cuối cùng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ cao hơn. Bởi theo phân chia suất, châu Á sẽ có đến 8 suất thay vì chỉ 4,5 suất như hiện tại.
Tuy nhiên, với việc số lượng đội dự World Cup 2022 vẫn giữ nguyên 32 đội,cơ hội để ĐT Việt Nam góp mặt ở sân chơi cuối cùng đã giảm đi đáng kể. 
Đơn giản bởi, cho dù bóng đá Việt Nam đã được đánh giá có tiến bộ vượt bậc so với chính mình trong thời gian gần đây, nhưng so với mặt bằng chung của châu Á, ĐT Việt Nam cũng chỉ ở mức trung bình.
Nếu lấy thước đo giành vé vào tứ kết ở Asian Cup 2019 vừa qua thì thành tích của ĐT Việt Nam chỉ ở Top 8, tức nằm ngoài tầm với 4,5 suất dự World Cup. Thực tế, nhiều đội bóng của châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Australia, Uzbekitsan, Iraq… được đánh giá có trình độ vượt trội hơn rất nhiều so với ĐT Việt Nam

 Đằng sau việc Thanh Hóa FC bổ sung "người gác đền"

Bên cạnh việc chia tay nhà tài trợ chính và nói lời tạm biệt với nhiều gương mặt trụ cột, mùa này, Thanh Hóa FC còn gặp những khó khăn nhất định ở cầu môn.
 Vĩnh Lợi sẽ tái xuất Thanh Hóa ở giai đoạn lượt về.
Vĩnh Lợi sẽ tái xuất Thanh Hóa ở giai đoạn lượt về.
Trần Bửu Ngọc được xem là thâm niên nhất trong số các thủ môn của Thanh Hóa nhưng cũng đã để thủng lưới tới 9 lần và lại đang gặp chấn thương ở vùng đầu. 
Không còn sự lựa chọn nào khác, HLV Đức Thắng đặt trọn niềm tin vào Lương Bá Sơn. Thủ thành 26 tuổi ít nhiều để lại dấu ấn với một số pha cứu thua đáng khen. Tuy nhiên, anh lại thường thiếu đi sự tập trung và hay để thủng lưới ở nửa cuối trận đấu. 
Đó là lý do khiến cho Thanh Hóa đã rơi điểm trước Sanna.KH, Hải Phòng hay suýt nữa mất chiến thắng trước Quảng Nam.
Cả 3 thủ môn của Thanh Hóa đều có điểm yếu riêng. Và đó là lý do khiến cho đội bóng xứ Thanh quyết định thử việc thêm một người gác đền mới mà… cũ. Đó là Tô Vĩnh Lợi, thủ thành từng là ngôi sao ở Thanh Hóa trong giai đoạn từ năm 2012 - 2015.

Man United bất ngờ hỏi mượn Kevin Strootman

Quỷ đỏ thành Manchester được cho là đã đưa ra lời đề nghị với tiền vệ Kevin Strootman của Marseille theo dạng cho mượn.
Tiền vệ người Hà Lan từng là mục tiêu theo đuổi nhiều năm trước của đội chủ sân Old Trafford.
Tiền vệ người Hà Lan từng là mục tiêu theo đuổi nhiều năm trước của đội chủ sân Old Trafford.
Tiền vệ người Hà Lan từng là mục tiêu theo đuổi nhiều năm trước của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, chấn thương và phong độ sa sút khiến anh không còn được M.U để ý.
Sau nhiều mùa chìm nghỉm tại Roma, Strootman đã quyết định gia nhập Marseille trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Và đây là quyết định vô cùng sáng suốt khi anh trở thành nhân vật chủ chốt của CLB nước Pháp trong mùa giải 2018/19.
Tuy nhiên, theo Sky Sports, Marseille hiện đang cần "cắt giảm chi phí" vào mùa Hè này và M.U đã tranh thủ cơ hội để ký hợp đồng với tiền vệ giàu kinh nghiệm trong mùa 2019/20.
Ngoài Quỷ đỏ còn có 2 đội bóng Anh khác là Everton và West Ham cũng bày tỏ sự quan tâm tới Strootman, người từng là một tài năng trẻ triển vọng trong màu áo các CLB Hà Lan như Sparta Rotterdam, FC Utrecht và PSV Eindhoven.

Tin mới