Xã biên giới đầu tiên của Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 27/1, Xã Tam Quang, huyện Tương Dương tổ chức đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.
Là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm thấp nhưng với sự vào cuộc  tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Tam Quang đã trở thành xã biên giới vùng cao đầu tiên của Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới (về đích trước trước 2 năm so với kế hoạch). 
Nghi thức rước ảnh Bác Hồ và hồng kỳ tại lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM xã Tam Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Nghi thức rước ảnh Bác Hồ và hồng kỳ tại lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM của xã Tam Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu đại diện cho các ban, ngành cấp tỉnh và huyện Tương Dương về dự, chung vui với bà con xã biên giới Tam Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ban dân tộc, Văn phòng điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Tương Dương dự lễ. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong 5 năm thực hiện phong trào xây dựng NTM, xã Tam Quang đã huy động gần 59 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 16 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu.
Đồng thời, người dân được hỗ trợ, tạo điều kiện vay gần 90 tỷ đồng phát triển các ngành nghề, mô hình kinh tế; hình thành những mô hình cây con hiệu quả, mở hướng mới trong phát triển kinh tế cho bà con nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm nhanh. Đời sống văn hóa, giáo dục và y tế của địa phương có nhiều chuyển biết tích cực…
Giờ sinh hoạt ngoại khóa của cô và trò Trường Tiểu học Tam Quang 3. Ảnh: Nguyễn Hải
Giờ sinh hoạt ngoại khóa của cô và trò Trường Tiểu học Tam Quang 3. Ảnh: Nguyễn Hải
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả và nỗ lực vượt khó của huyện Tương Dương nói chung và xã Tam Quang nói riêng trong phong trào xây dựng NTM. Mặc dù là huyện 30a nhưng Tương Dương đã có 3 xã đạt chuẩn NTM và Tam Quang là xã biên giới vùng cao đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM.
Đồng chí đề nghị, thời gian tới, huyện Tương Dương tiếp tục tạo điều kiện và xã tích cực triển khai các giải pháp để phát triển ngành nghề, tạo sinh kế bền vững cho người dân; giữ vững an ninh trật tự xã hội, nhất là khu vực biên giới...
Đồng chính Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM và phần thưởng  trị giá 500 triệu đồng cho thành tích về đích NTM của xã Tam Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cho xã Tam Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM xã Tam Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM xã Tam Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Dịp này, UBND tỉnh trao thưởng 500 triệu đồng và huyện Tương Dương thưởng 300 triệu cho thành tích về đích NTM của xã Tam Quang. Ủy Ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xã Tam Quang có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM./.  

Tin mới