Xã Diễn Hải (Diễn Châu) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 27/12, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.
Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, đại diện Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo huyện Diễn Châu.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An

Diễn Hải là xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn như xa trung tâm huyện, cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Không những thế, hàng năm xã còn thường xuyên bị bão lụt thiên tai đe dọa, trình độ dân trí thấp, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn… Bởi vậy, để phấn đấu đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM là cả một hành trình gian nan đối với xã Diễn Hải.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi ễ. Ảnh: Quang An
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Trước những khó khăn trên, xã Diễn Hải xác định tập trung chỉ đạo 5 mũi kinh tế trọng điểm. Đó là chuyển dịch cơ cấu, đưa giống cây, con mới vào sản xuất và chăn nuôi; sản xuất theo hướng hàng hóa; phát triển dịch vụ; vận động nhân dân bám biển, đóng tàu bè khai thác, đánh bắt hải sản và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Nhờ định hướng cụ thể và có các giải pháp quyết liệt, đến nay xã Diễn Hải đã xây dựng được cánh đồng mẫu 15 ha năng suất trên 300 triệu đồng/ha/năm, 5 mô hình nhà lưới sản xuất theo công nghệ cao, năng suất 80 triệu đồng/vụ/mô hình; mô hình cà gai leo dược liệu; 9 trang trại nhỏ và hàng chục ha lúa chất lượng cao. Xã đã xây dựng được chợ trung tâm, phát triển khu du lịch dịch vụ...  
Đ
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Diễn Hải. Ảnh: Quang An

Kết quả, từ năm 2012 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng trên 300 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách và nhân dân đóng góp khoảng 180 tỷ đồng còn lại là vốn của cấp trên và các nhà đầu tư. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, địa phương đầu tư xây dựng 22 công trình trọng điểm trị giá 130 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay cơ sở hạ tầng của xã như đường, trường, trạm y tế, công sở làm việc, cơ sở văn hóa, nhà văn hóa xã, xóm, sân vận động, đảm bảo khang trang sạch đẹp và đạt chuẩn.

Đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 1,22%, hộ cận nghèo còn 3,43%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 42,823 triệu đồng/năm. Cuối năm 2019, xã Diễn Hải được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xã Diễn Hải có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT chúc mừng và ghi nhận nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Diễn Hải trong phong trào xây dựng NTM những năm vừa qua.

ã Diễn Hải đã xây dựng thành công nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao ảnh Quang An
Xã Diễn Hải đã xây dựng thành công nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh tư liệu Quang An

Đồng thời, mong muốn địa phương tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM trong những năm tới. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất cho người dân, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo quy định mới, nâng cao thu nhập cho nông dân...

Tin mới