Xã Hoa Thành (Yên Thành): Phát triển bền vững các tiêu chí NTM

(Baonghean) - Xã Hoa Thành hôm nay bừng sắc diện từ kết quả xây dựng nông thôn mới, nhân lên truyền thống lịch sử, văn hóa và sức vươn mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, chung sức đưa quê hương tiến lên giàu mạnh.

Toàn dân vào cuộc 

Xã Hoa Thành (Yên Thành) thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) từ xuất phát điểm có 12/19 tiêu chí. Với những tiêu chí còn lại, xã tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí, đồng thời củng cố, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt;  tổ chức công lấy ý kiến đóng góp của người dân về đề án quy hoạch nông thôn mới; làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu tầm quan trọng của chương trình; xác định rõ nội dung, phương pháp, cách làm... Tất cả theo định hướng mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình và từng người dân đều chung tay, góp sức tự nguyện xây dựng thành công NTM.

Xã Hoa Thành (Yên Thành) khởi sắc nhờ nông thôn mới. 	Ảnh: Thái Hồng
Xã Hoa Thành (Yên Thành) khởi sắc nhờ nông thôn mới. Ảnh: Thái Hồng

Hầu hết các tiêu chí chưa hoàn thành của xã đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn. Nên xã vừa tập trung huy động nội lực, vừa tranh thủ các chương trình mục tiêu của Trung ương, các cơ chế chính sách của tỉnh và huyện để thu hút nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, vận động sự đóng góp xây dựng quê hương của các doanh nghiệp trên địa bàn, con em quê hương làm ăn khắp mọi miền đất nước. 5 năm qua, xã Hoa Thành đã huy động được 242 tỷ đồng, trong đó, nhân dân góp trên 200 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong những năm qua, hàng chục công trình lớn, nhỏ được đầu tư xây dựng. Xây dựng lại trụ sở làm việc UBND xã, nâng cấp các nhà văn hóa thôn xóm, khu vui chơi thể thao. Ngoài ra, nâng cấp Trường Mầm non, Trạm Y tế; mở rộng khuôn viên Đền Cả phục vụ tốt cho hoạt động tâm linh tín ngưỡng và lễ  hội; đầu tư nâng cấp chợ Dinh là trung tâm giao thương chính của xã. 

Lễ hội Đền cả (Hoa Thành) được tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi. Ảnh Thái Hồng
Lễ hội Đền Cả (Hoa Thành) được tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi. Ảnh Thái Hồng

Với các giải pháp tạo được sự đồng thuận của nhân dân mà các tiêu chí “khó” trong xây dựng NTM ở xã Hoa Thành được hoàn thành. Đơn cử như tiêu chí đường giao thông, trước đây hệ thống đường giao thông của xã nhỏ, hẹp. Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, cùng chính sách hỗ trợ của xã hỗ trợ 135.000m tường bao, hỗ trợ máy móc để tháo dỡ, đào móng… cho các hộ dân, người dân nhiều xóm tích cực tham gia hiến đất mở đường, tiêu biểu như xóm: Chu Trạc, Đình Phùng, xóm 6… Đến nay, trên 90% đường giao thông xã đạt chuẩn; trên 86% kênh mương được bê tông hóa đạt chuẩn; 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; đáp ứng cơ bản nhu cầu tưới tiêu sản xuất.

Đổi thay toàn diện 

Bên cạnh huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, xã Hoa Thành xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM. Để đạt hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã tập trung quyết liệt hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa; huy động nhân dân góp hơn 16 ha đất nông nghiệp, hàng nghìn ngày công lao động, hơn 800 triệu đồng để mở rộng, nâng cấp lại toàn bộ hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng, chỉnh trang đồng ruộng, đẩy mạnh thâm canh; đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Xã còn tổ chức liên doanh, liên kết với các đơn vị doanh nghiệp để sản xuất lúa sạch, lúa giống, tăng giá trị sản xuất, thu nhập cho nông dân. Khuyến khích người dân phát triển mô hình kinh tế, hiện trên địa bàn hàng chục mô hình trang trại, gia trại có hiệu quả kinh tế. 

Phát huy lợi thế địa bàn nằm gần thị trấn, có Quốc lộ 7B chạy qua, xã Hoa Thành còn đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Đồng thời, tập trung vận động xuất khẩu lao động, đến nay toàn xã có 103 người đang làm việc ở nước ngoài, hàng trăm lao động làm việc tại nhiều công ty, doanh nghiệp trong nước; đem về nguồn thu lớn. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 của xã đạt 30,18 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,1% năm 2011 xuống còn 3,4%. 

Nhân dân xóm 3, xã Hoa Thành (Yên Thành) tự tháo dỡ tường bao hiến đất mở đường.
Nhân dân xóm 3, xã Hoa Thành (Yên Thành) tự tháo dỡ tường bao hiến đất mở đường. Ảnh: Thái Hồng

Phong trào NTM như luồng gió mới đến làm đổi thay đời sống vật chất và tinh thần người dân địa phương. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa của xã đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của xã phát triển sôi nổi. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 94%; có 6/7 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa; Bộ thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn.

Lĩnh vực giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài được quan tâm; 7/7 xóm và nhiều dòng họ có Quỹ Khuyến học; trường tiểu học và trường mầm non đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; trẻ em đến tuổi đều được đến trường 100%; số lượng học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng luôn đứng tốp đầu của huyện. Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia năm 2012; đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Nhân dân nhìn chung ý thức trong vệ sinh môi trường, giữ gìn làng quê sạch, đẹp, bình yên. 

Trường Mầm non Hoa Thành đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Ảnh Đinh Nguyệt
Trường Mầm non Hoa Thành đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Ảnh Đinh Nguyệt

Đảng bộ xã Hoa Thành 5 năm liền được công nhận Trong sạch vững mạnh; chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị hàng năm được công nhận hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ và nhân dân địa phương trong phong trào xây dựng NTM, UBND tỉnh đã công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016. 

Trao đổi về định hướng xây dựng xã NTM phát triển theo hướng bền vững, đồng chí Nguyễn Khắc Đức - Chủ tịch UBND xã Hoa Thành cho biết: Được công nhận xã chuẩn quốc gia NTM là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân Hoa Thành tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, hướng tới nâng tầm nông thôn của xã thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã khá của huyện Yên Thành.

Đinh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới