Xã hội đen Thái Lan giả cảnh nã đạn vào đầu trên Facebook

Nae Wat Dao, tay anh chị nổi tiếng Thái Lan, đã dựng cảnh nã súng vào đầu trong buổi phát sóng trực tiếp trên Facebook vì muốn có nhiều người hâm mộ.

xa-hoi-den-thai-lan-gia-canh-na-dan-vao-dau-tren-facebook

Vết thương trên trán Nae được xác định không phải do súng bắn. Ảnh: CEN

Theo KaosoEnglish, buổi phát sóng của Makharin Phumsaart, có biệt danh là Nae Wat Dao, thu hút hơn một triệu người xem vào sáng ngày 16/4. 

Nae Wat Dao, 25 tuổi, nổi tiếng sau khi đoạn video đánh nhau với băng nhóm đối địch bị tung lên mạng năm 2012. Sau sự kiện này, Nae tuyên bố giải nghệ, trở thành một người nổi tiếng trên Internet, kiếm tiền nhờ bán kem dưỡng da và danh tiếng "xã hội đen". 

Sau vụ phát sóng trực tuyến, nhiều người Thái Lan thêm hâm mộ tay anh chị này, nhưng cũng không ít người tỏ ý nghi ngờ. 

Bệnh viện Siriraj, Bangkok, nơi Nae được đưa vào cấp cứu sau khi "tự bắn vào trán phải", xác nhận với cảnh sát rằng vết thương của Nae không phải do súng bắn. Nae đã dàn dựng vụ đó, với mục đích thu hút thêm nhiều người theo dõi trên Facebook.

Cảnh sát cho biết, Nae đã được chuyển sang một bệnh viện tâm thần, bị buộc tội sở hữu súng trái phép, và đang bị Cục tội phạm công nghệ điều tra. 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới