Người đẹp Ecuador đăng quang Hoa hậu Trái đất 2011

Sở hữu nụ cười tỏa sáng và sự tự tin vốn có của một người mẫu, Olga Alava - 23 tuổi, đến từ Ecuador - đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất năm 2011 trong đêm chung kết diễn ra tại Manila, Philippines tối 3-12.
 
Olga Alava cao 1,75m, nặng 56kg với các số đo 87-61-92. Cô là một người mẫu nổi tiếng, từng đoạt danh hiệu á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Ecuador năm nay.
 
Từng tốt nghiệp chuyên ngành nghiên cứu quốc tế của Trường ĐH UEES ở Ecuador, Olga Alava có khả năng nói được tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc. Olga Alava đã có một năm học tập tại Trung Quốc và rất đam mê nghiên cứu văn hóa châu Á.

 Tân hoa hậu trái đất Olga Alava - Ảnh: GB

Cô cũng là một người hoạt động rất tích cực vì môi trường. Olga Alava từng trình bày dự án sinh thái bảo vệ rừng ngập mặn của Ecuador và trở thành phát ngôn viên của chương trình bảo vệ khu dự trữ sinh quyển Yasuni.
 
Trong phần trả lời ứng xử ở đêm chung kết, Olga Alava đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo với câu trả lời: “Giáo dục là giải pháp tốt nhất cho môi trường vì trẻ em là những người bảo vệ Trái đất cho các thế hệ tương lai”.
 
Vượt qua các thí sinh đến từ 84 quốc gia, Olga Alava đã mang về vinh quang thứ hai cho Ecuador trong các cuộc thi sắc đẹp năm nay. Trước đó, hoa hậu Ecuador Maria Fernanda Cornejo đã giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2011.

 Bốn thí sinh đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2011. Từ trái sang phải: các đại diện từ Philippines, Ecuador, Brazil và Venezuela - Ảnh: GB

Trong đêm chung kết Hoa hậu Trái đất năm 2011, các thí sinh đã trải qua các phần thi áo tắm, trang phục truyền thống và váy dạ hội để chọn ra top 16, top 8 và top 4.
 
Các danh hiệu khác bao gồm: Miss Air (Hoa hậu không khí) thuộc về người đẹp Brazil Drielly Bennettone, Miss Water (Hoa hậu nước) thuộc về đại diện nước chủ nhà Phillippines Athena Mae Imperial và Miss Fire (Hoa hậu lửa) thuộc về người đẹp Venezuela Caroline Medina.
 
Đại diện của Việt Nam, người đẹp Phan Thị Mơ, không lọt vào top 16.

Theo Tuổi trẻ

Tin mới