Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay 27/2, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh tổ chức Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt nam và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2012 của Chính phủ và Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.       
 
Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải, Sở Y tế Nghệ An, đại diện một số sở, ngành và các đơn vị trong Ngành Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại biểu tham dự

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Cục trưởng Cục Y tế - Bộ GTVT phát biểu

Tại lễ kỷ niệm, Bác sỹ Lê Văn Tiệc - Giám đốc Bệnh viện đọc diễn văn kỷ niệm, nêu bật một số thanh tích mà cán bộ, đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên và nhân viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua. Năm 2012, bệnh viện GT-VT Vinh đã khám bệnh cho 61.666 lượt người, vượt kế hoạch đề ra; chụp lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh các loại 315.073 lượt, phẫu thuật - thủ tục các loại 9.139 ca; chạy thận nhân tạo 17.746 lượt; khám sức khỏe định kỳ cho 6.127 lượt người. Bệnh viện tham gia tích cực công tác xã hội, như khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người tàn tật, người cao tuổi ở các phường Quán Bàu, Hưng Đông với tổng số 216 người. Đặc biệt Bệnh viện đã trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại dịch vụ kỹ thuật cao, như mổ nội soi ổ bụng, cắt RT, u nang buồng trứng, mổ nội soi TMH, mổ pharco, soi CTC, siêu lọc, siêu âm mắt, chụp Xquang…

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho lãnh đạo Bệnh viện

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền tặng hoa chúc mừng Bệnh viện

Đại diện Bộ GTVT trao Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Bệnh viện

Doanh thu từ khám chữa bệnh năm 2012 của bệnh viện đạt trên 36 tỷ đồng, đời sống cán bộ công nhân viên ổn định và được nâng cao. Với nỗ lực đầu tư trang thiết bị chuyên môn hiện đại, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nên năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ có sự đột phá rõ rệt, tạo được niềm tin cho người bệnh. Ghi nhận những kết quả đó, Bệnh viện đã được nâng từ hạng ba lên hạng hai. Năm 2012 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bệnh viện được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 2 tập thể và 2 cá nhân được Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen, và nhiều phần thưởng khác.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Bệnh viện đã đạt được, đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, kỹ thuật viên và nhân viên Bệnh viện tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác “lương y như từ mẫu”, luôn rèn đức luyện tài phục vụ tốt người bệnh, coi bệnh nhân như người thân của mình.
 
Thay mặt Chính phủ, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đã trao cờ đơn vị thua đua xuất sắc cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện, và đại diện Bộ Giao thông đã trao Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Bệnh viện.

Sỹ Minh

Tin mới