Quế Phong thành lập Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Chiều 8/4, huyện Quế Phong tổ chức đại hội thành lập Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Quế Phong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Quế Phong là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cách mạng đã trực tiếp chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đang sống và làm việc trên địa bàn huyện Quế Phong.
Với phương châm "tự nguyện - truyền thống - tình nghĩa", Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Quế Phong có nhiệm vụ động viên, thăm hỏi, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đồng thời tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội như tri ân, tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ, phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 17 người.
Q.A

Tin mới