Dùng dây thừng khi tập bơi trên sông

(Baonghean.vn)- Những ngày nắng nóng, người dân Yên Thành đổ xô lên sông Đào (ba ra Đô Lương) để tắm giải nhiệt.

Đặc biệt là các bậc phụ huynh còn liều lĩnh tập bơi cho con trẻ ngay trên dòng sông rộng lớn có độ sâu từ 4-5 mét, nước chảy cuộn xiết, hai bên bờ sông không có lan can, kè bê tông trơn trượt. Nguy cơ đuối nước, sốc nhiệt hoàn toàn có thể ập đến, chưa kể những ẩn họa khó lường khác dưới lòng sông.

PV Báo Nghệ An đã ghi lại những hình ảnh tắm sông và tập bơi trên sông đào ở Yên Thành: 

Các cháu học sinh lao từ thành cầu xã Bắc Thành-Yên Thành xuống dòng sông đào.
Các cháu lao từ thành cầu xã Bắc Thành-Yên Thành xuống dòng sông đào.
Cùng nhau đùa giỡn dưới chân cầu nước xoáy
Cùng nhau đùa giỡn dưới chân cầu nước xoáy
Phụ huynh dùng dây thừng tập bơi cho con trên sông
Phụ huynh dùng dây thừng tập bơi cho con trên sông
Trẻ nhỏ mặc áo phao bơi tự do trên sông.
Trẻ nhỏ mặc áo phao bơi tự do trên sông.
Phụ huynh dùng dây thừng kéo con từ dưới sông lên.
Phụ huynh dùng dây thừng kéo con từ dưới sông lên.
Người lớn cũng dùng can nhựa và dây thùng để tập bơi.
Người lớn cũng dùng can nhựa và dây thừng để tập bơi.
Và dùng dây thừng để kéo khi người tập bơi đuối sức.
Và dùng dây thừng để kéo khi người tập bơi đuối sức.

 Văn Trường

Tin mới