Nhạc sĩ An Thuyên về nơi yên nghỉ

Linh cữu nhạc sĩ được đưa về chôn cất tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hoà, Huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình) vào chiều 9/7.

a11-3782-1436432634.jpg

Sau lễ viếng và truy điệu tại Hà Nội sáng 9/7, xe tang đưa linh cữu nhạc sĩ An Thuyên về đến nghĩa trang Lạc Hồng Viên vào buổi trưa cùng ngày.

a9-3239-1436432633.jpg

Nhạc sĩ An Hiếu - con trai nhạc sĩ An Thuyên - bê bát hương đi đầu. Một số người thân sụt sùi khi nhìn di ảnh nhạc sĩ.

a12-7037-1436432634.jpg

Ca sĩ Bông Mai (trái) - con gái nhạc sĩ An Thuyên - cùng mẹ và người thân nén đau thương lo tang lễ cho cha. 

a7-5779-1436432633.jpg

Bàn thờ nhạc sĩ tại nơi chôn cất.

a3-4999-1436432632.jpg

Các nhà sư đọc lễ cầu siêu trước khi hạ huyệt. Nghi lễ hạ huyệt diễn ra vào khoảng 15h.

a4-5050-1436432632.jpg

Gia đình tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên lần cuối.

IMG-2742-5874-1436432634.jpg

Từng người bỏ từng nắm đất xuống phần mộ của cố nhạc sĩ.

Trong khi chôn cất, nghi lễ phóng sinh chim được thực hiện.

Trong khi việc chôn cất diễn ra, nghi lễ phóng sinh chim được thực hiện tại ngọn núi cạnh nghĩa trang. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Con gái nhạc sĩ - chị Bông Mai - trước đó chia sẻ nguyện vọng gia đình muốn phóng sinh chim để linh hồn người chết được siêu thoát.

Ca sĩ Bông Mai chia sẻ nguyện vọng gia đình muốn phóng sinh chim để linh hồn nhạc sĩ An Thuyên được siêu thoát. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới