Dâng hương tưởng niệm 74 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

(Baonghean.vn)- Ngày 19 tháng 8 năm 2015 (tức ngày 6 tháng 7 năm Ất Mùi), tại di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại phường Quang Trung, thành phố Vinh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 74 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Tới dự lễ có đồng chí Hồ Mậu Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở VH,TT&DL; đại diện cho các cơ quan ban ngành của tỉnh, UBND thành phố Vinh, UBND phường Quang Trung và đông đảo nhân dân thành phố.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí.

Các ban ngành đoàn thể về dâng hương tại di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
Các ban ngành đoàn thể về dâng hương tại di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910, tại số nhà 132, phố Ga cũ, xã Vĩnh Yên (nay thuộc phường Quang Trung, thành phố Vinh). Năm lên 16 tuổi đồng chí đã nhiệt tình tham gia hoạt động cách mạng, với nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, đồng chí đã được Đảng tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Thư ký cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại văn phòng chi nhánh Đông Phương bộ của tổ chức Quốc tế Cộng sản tại Hương Cảng, Trung Quốc năm 1930; năm 1935 tham gia dại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản tại Moscow. 

Năm 1937, đồng chí giữ chức Bí Thư thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Ngày 30 tháng 7 năm 1940, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn - Sài Gòn. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, tức ngày 6 tháng 7 năm Tân Tỵ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã anh dũng hy sinh tại trường bắn Bà Điểm- Hóc Môn, Gia Định.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là tấm gương sáng ngời về ý chí, tinh thần, nghị lực và khí phách của người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

                                                                                Hồ Mạnh Hà

Tin mới