Các đơn vị xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

(Baonghean.vn)- Ngày 16/9, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lế khành thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Đàn, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn.

Ông Nguyễn Văn Đàn là bố của Liệt sỹ Nguyễn Chí Thanh, nguyên là cán bộ công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) hy sinh năm 1978, tại chiến trường Tây Nam. Hiện nay, hai ông bà đã trên 90 tuổi, sức khỏe yếu, nhiều năm phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, gia đình thuộc diện khó khăn không có kinh phí để xây dựng nhà mới.

Trung tá Trần Đăng Khoa, Phó chủ nhiệm chính trị BDDBP tỉnh trao quyết định tặng nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Đàn
Trung tá Trần Đăng Khoa, Phó chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh trao quyết định tặng nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Đàn

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà được xây dựng hoàn thành với diện tích sử dụng trên 60m2, lợp ngói với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Trong đó BĐBP Nghệ An tặng 70 triệu đồng trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh đóng góp, số còn lại do gia đình, anh em và cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ.

Cùng ngày, Hội phụ nữ Công an tỉnh phối hợp chính quyền, hội liên hiệp phụ nữ huyện Anh Sơn và xã Phúc Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho chị Vi Thị Luân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chị Vi Thị Luân có chồng mất sớm, bản thân thường xuyên đau ốm, một mình nuôi hai đứa con thơ.

Hội phụ nữ Công an tỉnh trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho chị Luân
Hội phụ nữ Công an tỉnh trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho chị Luân

Ngôi nhà có tổng trị giá là 64,2 triệu đồng. Trong đó, Hội phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội LHPN huyện Anh Sơn vận động các cá nhân hỗ trợ 8 triệu đồng, Mặt trận tổ quốc xã Phúc Sơn hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội LHPN xã Phúc Sơn vận động cán bộ công đoàn ủy ban hỗ trợ 2,1 triệu đồng, anh em nội ngoại hỗ trợ 29,1 triệu đồng...

Tại Khối 8, thị trấn Hưng Nguyên, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 tổ chức khởi công xây dựng nhà “Đồng đội” cho Trung úy CN Hồ Xuân Lân, nhân viên báo vụ, Phòng tham mưu. Trung úy Lân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm, con ốm đau, không có điều kiện xây dựng nhà ở.

Ngôi nhà cấp 4, diện tích xây dựng 80 m2, tổng trị giá 250 triệu đồng, trong đó Lữ đoàn 414 ủng hộ 70 triệu và ngày công xây dựng, tiền ủng hộ được trích từ quỹ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và gia đình, anh em đóng góp.

                                                                    Hải Thượng – Minh Khôi - Hồ Việt

Tin mới