Diễn Châu khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

(Baonghean.vn)- Ngày 15/11, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Vinh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Tiếp và mẹ Nguyễn Thị Hừu ở xã Diễn Phú.

Ông Nguyễn Văn Tiếp là thương binh có tỷ lệ thương tật 81%, sức khoẻ yếu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang phải sống trong ngôi nhà dột nát.

Khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tiếp.
Khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tiếp.

Ngôi nhà tình nghĩa có diện tích 80 mét vuông với tổng kinh phí 250 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, các đoàn thể giúp đỡ ngày công, còn lại do anh em và gia đình tự túc.

Cùng ngày Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Vinh phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Hừu, 101 tuổi, ở xóm 19 xã Diễn Phú, là mẹ liệt sỹ Hoàng Sỹ Vinh.

Ngôi nhà rộng 65m2, tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó Ngân hàng hỗ trợ 50 triệu đồng. Dự kiến sau hơn 1 tháng ngôi nhà hoàn thành sẽ giúp gia đình có nơi ở đàng hoàng, ấm cúng.

Hồng Hạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới