Tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

(Baonghean.vn) – Ước tính hiện tại trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun (Lào) còn khoảng 395 phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, còn trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn khoảng 15 phần mộ liệt sỹ chưa được quy tập.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013 – 2015 do Ban chỉ đạo 1237 Tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 12/11/2015. Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 4; các thành viên Ban chỉ đạo 1237, đại diện các sở ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm làm tốt nhiệm vụ đưa các phần mộ liệt sĩ về an táng tại quê nhà.
Hội nghị tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm làm tốt nhiệm vụ đưa các phần mộ liệt sỹ về an táng tại quê nhà.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 – 2015, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập các phần mộ chưa được quy tập vào các nghĩa trang liệt sỹ trên địa tỉnh và hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, nước CHDCND Lào.

Đại tá Lương Hồng Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 1237 trình bày báo cáo hoạt động quy tập và đề xuất bổ sung phương tiện cho đội quy tập.
Đại tá Lương Hồng Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 1237 trình bày báo cáo hoạt động quy tập và đề xuất bổ sung phương tiện cho đội quy tập.

Kết quả, từ năm 2013, tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 352 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào (31 hài cốt biết họ tên quê quán, đơn vị; 4 hài cốt biết họ tên, không biết quê quán) và 13 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân, qua đó sẽ có thêm nhiều thông tin về phần mộ liệt sỹ chính xác.
Đồng chí Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân, qua đó sẽ có thêm nhiều thông tin về phần mộ liệt sỹ chính xác.

Hiện nay, theo thông tin của các đơn vị bàn giao và thông tin của người dân Lào cung cấp, trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun còn khoảng 395 phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang còn khoảng 15 phần mộ liệt sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh chưa được quy tập.

Mục tiêu của tỉnh Nghệ An là đến năm 2020, quy tập hết 410 phần mộ liệt sỹ ở Lào và địa bàn tỉnh về các nghĩa trang liệt sỹ. Tiếp tục tìm kiếm 24 phần mộ liệt sỹ do Bộ Tư lệnh Công binh cung cấp trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (đã tìm kiếm nhiều lần).

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tập trung đánh giá các kết quả thực hiện đề án, nêu rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút kinh nghiệm và xây dựng các giải pháp thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 4 nêu rõ : Thông tin về các liệt sỹ đang mờ dần do những người biết phần mộ ngày càng già yếu, địa hình nhiều thay đổi; Đề nghị các lực lượng đẩy nhanh tiến dộ tìm kiếm, quy tập.
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 4 nêu rõ : Thông tin về các liệt sỹ đang mờ dần do những người biết phần mộ ngày càng già yếu, địa hình nhiều thay đổi. Đề nghị các lực lượng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa đã biểu dương những nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quy tập; yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, lực lượng quy tập tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác quy tập mộ liệt sỹ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh bạn để tìm kiếm, quy tập hết phần mộ đưa về nước an táng. Vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các phần mộ liệt sỹ còn lại trên địa bàn. Quá trình quy tập phải vẽ sơ đồ, lập hồ sơ chặt chẽ phục vụ cho công tác lưu trữ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin để sớm cung cấp thông tin cho thân nhân các liệt sỹ.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác quy tập, an táng các liệt sỹ.
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác quy tập, an táng hài cốt liệt sỹ.

Tại hội nghị sơ kết, đồng chí Lương Hồng Phong đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2015./.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới