Các địa phương ra quân giải tỏa hành lang ATGT

(Baonghean.vn) - Sáng 5/1, nhiều địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân giải tỏa hành lang ATGT.

* Tại huyện Nghi Lộc, các xã, thị trấn đồng loạt thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang giao thông đường bộ. Đợt này, toàn huyện có 171 trường hợp vi phạm hành lang ATGT cần được giải tỏa dứt điểm.

-Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị trấn Quán  Hành thu dọn hàng hóa bày bán sai quy định.
Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị trấn Quán Hành thu dọn hàng hóa bày bán sai quy định.

Những ngày đầu của đợt cao điểm, các địa phương tổ chức lực lượng xử lý tháo dỡ và thu hồi các mái che, biển quảng cáo, lều bạt, quầy, xe bán hàng lưu động, các công trình xây dựng trái phép, các điểm tập kết vật liệu xây dựng vi phạm quy định bảo vệ hành lang ATGT. Từ ngày 15 đến 30 tháng 1, các xã, thị trấn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm sử dụng hành lang trái phép, các trường hợp tái phạm và trực tiếp đẩy đuổi, sắp xếp chống ùn tắc giao thông trong những ngày giáp tết nguyên đán Bính Thân 2016.

Cùng với ra quân giải tỏa hành lang ATGT, chính quyền 30 xã, thị trấn còn tuyên truyền, tổ chức cho các hộ dân có nhà ở, ốt kinh doanh sát Quốc lộ, Tỉnh lộ, các tuyến đường giao thông nông thôn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. 

Nhật Tuấn(Đài Nghi Lộc)

* Tại Thị xã Hoàng Mai, Ban An toàn giao thông thị xã tổ chức đợt ra quân đồng loạt 10/10 xã, phường, tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam, đường 537, 537B. Qua kiểm tra đã lập biên bản hơn 100 trường hợp vi phạm, tiến hành tháo gỡ hơn 100 biển, hiệu quảng cáo để vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

Giải tỏa các biển hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại phường Mai Hùng.
Giải tỏa các biển hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại phường Mai Hùng.

Dịp này, Ban đã tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xây dựng lớn trên địa bàn thực hiện các quy định về thực hiện trật tự an toàn giao thông.

Bích Hường (Đài Hoàng Mai)

* Tại huyện Quỳnh Lưu, lễ phát động ra quân thực hiện năm ATGT còn kết hợp với ra quân vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm trước, trong và sau tết nguyên đán Bính Thân năm 2016. 

Các ban, ngành, đoàn thể tham gia Lễ ra quân
Các ban, ngành, đoàn thể tham gia Lễ ra quân

Đại diện phòng GD&ĐT, Huyện Đoàn Quỳnh Lưu, chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ký cam kết về triển khai công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Sau lễ phát động, các lực lượng thuộc Công an huyện, Huyện đội, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, các khối đoàn thể, lực lượng công an, dân quân tự vệ thuộc các xã, thị trấn đã tiến hành diễu hành đi đến các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa đi qua các xã lên Quỳnh Bá và kết thúc lộ trình tại điểm Trung tâm văn hóa huyện./.

Ngọc Bích(Đài Quỳnh Lưu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới