Lễ đón Bằng Di tích lịch sử Lăng mộ và đền thờ thân mẫu vua Mai.

(Baoghean.vn) - UBND xã Nam Thái (Nam Đàn) vừa tổ chức lễ đón bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Lăng mộ và Đền thờ thân mẫu vua Mai.

Theo ghi chép lịch sử, thân mẫu vua Mai vốn quê ở làng Mai Phụ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), vào cuối thế kỷ VII, bà về sinh sống trên đỉnh Cồn Chèn thuộc xóm Ngọc Trừng, xã Đông Liệt (nay là xã Nam Thái). Taị đây, trong sự cưu mang đùm bọc của dân làng, mẹ con bà đã sớm hôm tần tảo nuôi nhau. Trong một lần lên núi, bà bị hổ vồ, Mai Thúc Loan và dân làng đã đưa bà về an táng trên đỉnh núi Dẻ.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao Bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Lăng mộ và đền thờ thân mẫu Vua Mai.
Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao Bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Lăng mộ và đền thờ thân mẫu Vua Mai.

Biết ơn người mẹ sinh thành, dưỡng dục người anh hùng dân tộc đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu lật đổ ách thống trị của nhà Đường, hơn 1.300 năm qua, người dân Nam Đàn vẫn luôn chăm lo, hương khói miếu, mộ của bà. Năm 2012, chính quyền và nhân dân địa phương phục dựng trên Cồn Chèn – nơi từng có miếu thiêng, đền thờ Mai Thánh Mẫu, gồm chính điện, nhà trù cùng bia dẫn tích.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dâng hương, tham quan khu di tích.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dâng hương, tham quan khu di tích.

Lăng mộ và Đền thờ thân mẫu Vua Mai tại xã Nam Thái là những di tích lịch sử quan trọng trong quần thể di tích về vua Mai Hắc Đế trên đất Nam Đàn. Việc UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng lăng mộ và đền thờ thân mẫu vua Mai là sự khẳng định giá trị lịch sử, văn hoá và xác lập cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ, phát huy giá trị của di tích.

                      Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới