Hội Chữ thập đỏ tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn)- Ngày 26/4, Hội chữ thập đỏ hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng Lào có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chữ thập đỏ và phong trào nhân đạo. 

V
Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An và Hội Chữ Thập đỏ Xiêng Khoảng (Lào) gặp mặt, trao đổi,chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ Lào rất quan tâm đến các hoạt động nhân đạo mà Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã triển khai trong nhiều năm qua như: Phong trào Hiến máu tình nguyện; hoạt động nhân đạo; mô hình "Bát cháo tình thương", trợ giúp người dễ bị tổn thương; phòng ngừa và ứng phó thảm họa...

Trong thời gian tới, 2 bên sẽ thường xuyên chủ động thông tin về kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở mỗi địa phương để cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nhân đạo.

B
Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Hội Chữ Thập đỏ Xiêng Khoảng - Lào.

Cùng ngày, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Xiêng Khoảng tham quan mô hình “Bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo” tại bênh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An và làm việc với Hội Chữ thập đỏ TX Thái Hòa.

Đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ Xiêng Khoảng tham mô hình “Bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo” tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An
Đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ Xiêng Khoảng tham quan mô hình “Bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo” tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Hai bên trao đổi cho nhau những kinh nghiệm hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức hội, nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhân đạo, sinh kế ở cấp phường, xã; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm trong công tác…

  Thu Hương - Cao Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới