Phổ biến về bầu cử Quốc hội và HĐND cho báo cáo viên công đoàn

(Baonghean.vn) – Sáng 14/4, Công đoàn viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị báo cáo viên quý I năm 2016.

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Mão - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đội ngũ báo cáo viên 61 công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến một số điểm mới về bầu cử quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I và nhiệm vụ quý II năm 2016 của Công đoàn viên chức Nghệ An.

Ông Trần Văn Mão - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phổ biến một số
Ông Trần Văn Mão - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phổ biến một số điểm mới về bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp.

Theo đó, trong quý I năm 2016, phong trào cán bộ công chức, viên chức lao động ở các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức Nghệ An tiếp tục phát huy tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.

Hoạt động công đoàn các cấp đã bám sát chương trình công tác, tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công chức, viên chức lao động.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên công đoàn. Công tác tài chính sau khi được Liên đoàn lao động tỉnh phân cấp từng bước đi vào ổn định, tạo điều kiện để các cấp công đoàn hoạt động tốt hơn.

Quý II năm 2016, các công đoàn cơ sở tăng cường tham gia quản lý, cải cách hành chính; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức; công tác thi đua, động viên cán bộ công chức viên chức lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tiếp tục đôn đốc công tác tài chính công đoàn, trong đó các đơn vị phải thực hiện trích nộp 2% kinh phí công đoàn đồng thời cấp trả đủ phần được hưởng cho cơ sở kịp thời, phấn đấu thu và cấp trả kinh phí công đoàn đạt 100% kết quả 6 tháng.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới