Các địa phương tổ chức liên hoan tiếng hát Làng Sen

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động chào mừng  kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh và ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và đại biểu HĐND các cấp.

* Ngày 6 và 7/5, tại huyện Đô Lương diễn ra Liên hoan tiếng hát Làng Sen Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh khối cơ quan, với sự tham gia của 14 cơ quan đơn vị, trường học. 42 tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc.
Trước đó, huyện Đô Lương đã tổ chức Liên hoan tại 4 cụm với 26 đội tham gia.
 


Hữu Hoàn (Đài Đô Lương)

* Ngành văn hóa huyện Thanh Chương cũng phối hợp với các xã tổ chức Liên hoan tiếng hát Làng Sen và dân ca ví, giặm.

 

Tại liên hoan, mỗi đội  tham gia 4 tiết mục, trong đó có 1 - 2 tiết mục dân ca với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và xây dựng nông thôn mới.

Sau liên hoan cấp cụm xã, từ ngày 10/5, huyện Thanh Chương sẽ lự chọn các tiết mục xuất sắc hình thành đội tuyển để công diễn chào mừng ngày bầu cử, tham gia Liên hoan tiếng hát Làng Sen và Liên hoan dân ca ví, giặm cấp cụm huyện và cấp tỉnh.

Đình Hà (Đài Thanh Chương)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới