5.000 huấn luyện viên, vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) – Chiều 24/6, phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại tỉnh Nghệ An, từ ngày 1 - 10/8/2016. Kỳ hội khỏe lần này, dự kiến sẽ thu hút hơn 10.000 người, trong đó khoảng 5.000 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 8 môn thi đấu, gồm bóng đá, bóng chuyền, karatedo, taekwondo, đẩy gậy, thể dục, điền kinh, cờ vua.

Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị từ việc xây dựng kịch bản, chương trình cho lễ khai mạc và bế mạc Hội khỏe đã hoàn thành. Kịch bản được dàn dựng công phu, hoành tráng với chủ đề khai mạc: “Hào khí Phù Đổng thời đại mới” và bế mạc là “Sức mạnh Phù Đổng – Hội tụ tài năng”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số nội dung mà Ban Thường vụ quan tâm.
Màn đồng diễn tại Hội khỏe Phù đổng huyện Thanh Chương
Màn đồng diễn tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Thanh Chương (Ảnh tư liệu).

Tỉnh cũng đã khảo sát các khách sạn để xây dựng công tác lễ tân, đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn tham gia Hội khỏe. Nghệ An cũng đã thành lập đoàn vận động viên và đang tích cực tập luyện tham gia Hội khẻa lần thứ IX; cử 150 trọng tài tham gia phục vụ kỳ Hội khỏe Phù Đổng lần này.

Đến thời điểm này, mọi sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu tại Hội khỏe đã hoàn tất. Chủ động các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, công tác ý tế, bảo vệ môi trường trong những ngày diễn ra Hội khỏe.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ IX được tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX được tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Môn đẩy gậy - là 1 trong 8 môn thi đấu tại Hội khỏe kỳ này
Đẩy gậy - 1 trong 8 môn thi đấu tại Hội khỏe lần này. (Ảnh tư liệu)

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chỉ đạo của UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các ngành thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại Nghệ An là một cơ hội rất quan trọng để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Nghệ An trong cả nước, kể cả nước ngoài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Bởi vậy, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục các ngành tập trung chuẩn bị thật tốt; phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các ngành, từ công tác lễ tân, phục vụ đến đảm bảo các điều kiện để Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với đoàn công tác Trung ương về công tác tổ chức cán bộ.

Cũng trong chiều này, Ban Thường vụ đã nghe và cho ý kiến về chương trình, nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bàn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

   Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới