'Dân Vinh' tự chế phao ra sông Lam tập bơi

(Baonghean.vn) - Ngoài các bể bơi đông đúc ở Trung tâm thành phố, bờ sông Lam đoạn qua xã Hưng Hòa cũng đang là nơi thu hút nhiều phụ huynh ở Thành phố Vinh mang con đến tập bơi.

Cứ tầm 5-7h chiều, nhiều người tập trung tắm tại một khúc sông để vừa tập bơi cho con vừa giải nhiệt sau một ngày nắng nóng.
Cứ tầm 17 - 19 h hàng ngày, nhiều người lớn tập trung tắm tại một khúc sông để vừa tập bơi cho con, vừa giải nhiệt sau một ngày nắng nóng.
Các bãi gửi xe ở đường ven sông Lam
Những quán nước ven sông Lam trở thành những điểm trông giữ xe cho những người đến tắm và tập bơi.
Lo ngại cho sự an toàn của trẻ em, một quán nước ở đê Hưng Hòa đã cho mượn phao miễn phí. Anh Nguyễn Duy Chiến (chủ quán nước) chia sẻ: “Từ đầu hè đến nay đã xảy ra nhiều vụ đuối nước và đây là địa điểm có nhiều người tới bơi, nên tôi đã mua số phao để cho những người tới đây, đặc biệt là trẻ em mượn”.
Một quán nước còn mở dịch vụ cho mượn áo phao, phao bơi. 
Trước khi xuống sông, phụ huynh thường mặc áo phao cẩn thận để đảm bảo an toàn cho con em.
Trước khi xuống sông, phụ huynh thường mặc áo phao cẩn thận để đảm bảo an toàn cho con trẻ.
Các dụng cụ hỗ trợ bơi rất đa dạng và phong phú. Từ những miếng xốp tự chế…
Ngoài áo phao, phao bơi, những người xuống tắm hoặc tập bơi còn mang theo các dụng cụ hỗ trợ bơi tự chế rất đa dạng và phong phú. Từ những miếng xốp, can nhựa…
… đến những chiếc phao “kiểu mới”.
… đến những chiếc phao được làm từ những ống nước.
Người lớn thường hướng dẫn và giám sát trẻ em một cách cẩn thận.
Người lớn thường hướng dẫn và giám sát trẻ em một cách cẩn thận.
Các em nhỏ tích cực tập bơi.
Các em nhỏ tích cực tập bơi...
Và tỏ ra vô cùng thích thú.
...và tỏ ra vô cùng thích thú.
Chập tối, các gia đình lên bờ nghỉ ngơi và về nhà.
Sau buổi tập bơi, phần thưởng cho các em là những cốc nước mía mát lạnh từ những dãy quán ven đê.

Đậu Linh - Hoàng Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới