Hội LHPN Nghệ An: Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021

(Baonghean.vn) - Ngày 10/6, Hội LHPN huyện Nghi Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các cơ sở Hội khác. Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch Hội LHPN các huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

Biểu quyết thông qua Ban chấp hành mới tại Đại hội
Biểu quyết thông qua Ban chấp hành mới tại Đại hội

5 năm qua, Hội phụ nữ huyện Nghi Lộc duy trì phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi lợn tiết kiệm”, tạo điều kiện cho 2820 hội viên vay số tiền trên 12 tỷ đồng, hỗ trợ 2,7 tỷ đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mới 38 và sửa chữa 42 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Hội đã quyên góp tặng 225 sổ tiết kiệm, 625 suất quà để thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công cách mạng... Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội đã xây dựng 225 xóm không có người sinh con thứ 3, trên 70% xóm không có tệ nạn xã hội; hội viên phụ nữ toàn huyện đã hiến 43,5 ha đất, huy động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới trên 550 tỷ đồng...

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh. Thực hiện cho hội viên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc…Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 25 thành viên. Đồng chí Đinh Thị Hạnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh biểu dương những kết quả mà Hội LHPN Nghi Lộc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình”, các cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang...

Thùy Ngân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới