Họp báo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sáng 30/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt báo chí chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016.

Tham dự có các thành viên trong Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, đại diện một số sở, ban ngành liên quan và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Đại diện Ban Tổ chức thông tin về Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Đại diện Ban Tổ chức thông tin về Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX

Cuộc họp báo nhằm mục đích thông báo về chương trình, kế hoạch, hoạt động của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016. 

Đại diện Báo Tuổi trẻ thủ đô đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh phí và triển khai các môn thi đấu nâng cao ở Hội khỏe Phù Đổng
Đại diện Báo Tuổi trẻ thủ đô đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh phí và triển khai các môn thi đấu nâng cao ở Hội khỏe Phù Đổng

Đại diện Ban tổ chức cũng đã  trả lời một số câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến vấn đề tác nghiệp, vấn đề quản lý việc gian lận của các vận động viên, việc tổ chức các môn thi đấu, vấn đề kinh phí để tổ chức cho Hội khỏe Phù Đổng.

Điền kinh là 1 trong 3 môn thi đấu có sự tham gia của các vận động viên nâng cao
Điền kinh là 1 trong 3 môn thi đấu có sự tham gia của các vận động viên nâng cao

Ban tổ chức mong muốn để Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được diễn ra tốt đẹp, các cơ quan báo chí sẽ kịp thời đưa tin, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Hội khỏe Phù Đổng, của quê hương và con người Nghệ An đến với bạn đọc và người xem trong cả nước.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 có sự tham gia của 63 đơn vị trong cả nước và được chia thành 2 giai đoạn.Trong đó, giai đoạn 1 được tổ chức tại 5 khu vực là Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương, Cần Thơ với 8175 vận động viên tham gia tranh tài ở 12 môn thi đấu. Giai đoạn 2 được tổ chức tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa từ ngày 19/7 - 10/8 với hơn 6.000 vận động viên tham gia, tranh tài ở 15 môn thi đấu còn lại. Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức tại Nghệ An. 

Tại Hội khỏe năm nay, tỉnh Nghệ An được cấp 24 tỷ để chi cho công tác tổ chức. Số còn lại, Nghệ An huy động từ nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn xã hội hóa. 

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới