Nghệ An: Đánh giá công tác chuẩn bị Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

(Baonghean.vn) - Sáng 7/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 được tổ chức tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, thời gian từ ngày 29/7 đến 10/8/2016. Hội khỏe có sự tham gia của 63 tỉnh thành trong cả nước, với khoảng 10 nghìn cán bộ, HLV, VĐV, tình nguyện viên. Có 8 bộ môn thể thao được thi đấu tại hội khỏe lần này.

Đồng chí Lê Minh Thông kết luận cuộc họp. 
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, bế mạc; tuyên truyền, lễ tân; chuyên môn, kỹ thuật; cơ sở vật chất, tài chính, vận động tài trợ; an ninh - trật tự, y tế và môi trường được triển khai cơ bản đúng tiến độ.

Các thành viên của Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tham gia góp ý, chấn chỉnh một số phần việc chuẩn bị như giấy mời, công tác vận động tài trợ.
Các thành viên Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tham gia góp ý, chấn chỉnh một số phần việc chuẩn bị cho HKPĐ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ngành, đồng chí Lê Minh Thông  nêu rõ: Việc tổ chức thành công hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX là cơ hội để Nghệ An quảng bá hình ảnh của tỉnh đến bạn bè khắp cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị được phân công cần soát xét, gấp rút triển khai những phần việc còn lại.

SVĐ Vinh đang được gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt ghế khán đài B trước ngày 31/7 để kịp phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc - Ảnh: Trung Kiên.
SVĐ Vinh đang được gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt ghế khán đài B trước ngày 31/7 để kịp phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc - Ảnh: Trung Kiên.

Theo đó, các ngành GD&ĐT,VH, TT&DL cần phải chuẩn bị tốt lễ khai mạc, bế mạc, cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật và kêu gọi các đơn vị tài trợ; Văn phòng UBND tỉnh chốt danh sách khách mời có kế hoạch đón tiếp chu đáo; Công an Tỉnh, Sở Y tế có kế hoạch cụ thể trong việc bảo đảm an ninh trật tự, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm; Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần tuyên truyền  kịp thời, sinh động sự kiện này./.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới